Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 18 người thiệt mạng

Ít nhất 18 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong 1 vụ đánh xe bom liều chết gần 1 căn cứ quân sự ở tỉnh Khost, miền Đông Afghanistan.
Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 18 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, nhà chức trách cho biết ngày 12/7, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong 1 vụ đánh xe bom liều chết gần 1 căn cứ quân sự nơi các binh sỹ Afghanistan và binh sỹ nước ngoài đồn trú ở tỉnh Khost, miền Đông Afghanistan.

Cảnh sát trưởng thành phố Khost Faizullah Ghairat cho hay kẻ đánh bom cho kích hoạt chất nổ tại 1 rào chắn quân sự gần lối vào Doanh trại Chapman, đồng thời cho biết có tới 25 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ việc.

Tuy nhiên, bác sỹ tại bệnh viện tiết lộ có 18 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Hồi năm 2009, Doanh trại Chapman từng là mục tiêu của 1 vụ tấn công liều chết mà mạng lưới khủng bố Al-Qaeda thừa nhận tiến hành.

7 quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã thiệt mạng vụ tấn công đẫm máu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục