Đánh bom liều chết tại nhà máy điện Baghdad, gần 20 người thương vong

Sáng 2/9, các đối tượng đánh bom liều chết đã tấn công một nhà máy điện ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq, làm 7 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Đánh bom liều chết tại nhà máy điện Baghdad, gần 20 người thương vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng tin AFP của Pháp, sáng 2/9, các đối tượng đánh bom liều chết đã tấn công một nhà máy điện ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq, làm 7 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Giới chức an ninh Iraq cho biết 3 kẻ tấn công mang theo lựu đạn và đeo đai gắn thuốc nổ, đã đột nhập vào nhà máy điện al-Jalsiyah ở Samarra, cách Baghdad khoảng 100km về phía Bắc, và tấn công các công nhân đang làm việc tại đây.

Lực lượng an ninh đã lập tức có mặt tại hiện trường, nổ súng tiêu diệt 2 đối tượng và tiến hành sơ tán các công nhân.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh người Hồi giáo dòng Shiites tại Iraq đang kỷ niệm dịp lễ Eid al-Adha.

[Iraq tiêu diệt hàng chục tay súng Nhà nước Hồi giáo IS tại Anbar]

Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành vụ tấn công nêu trên. Tuy nhiên, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường xuyên tiến hành các vụ đánh bom liều chết tại Iraq.

Hồi năm 2014, IS đã chiếm được gần như 1/3 lãnh thổ Iraq sau một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Hiện lực lượng này chỉ còn kiểm soát một thành phố duy nhất là Hawijah​ ở tỉnh Kirkuk, cách Baghdad khoảng 300km về phía Bắc và một số khu vực sa mạc nằm dọc biên giới với Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục