Đánh bom nhằm vào cảnh sát ở Tây Ban Nha

Cảnh sát Tây Ban Nha đã ngăn chặn vụ đánh bom xe thứ hai tại đảo Mallorca, ngay sau một vụ đánh bom xe làm 2 cảnh sát thiệt mạng.
Ngày 30/7, cảnh sát Tây Ban Nha đã ngăn chặn vụ đánh bom xe thứ hai tại khu nghỉ mát trên đảo Mallorca, ngay sau khi xảy ra một vụ đánh bom xe khác làm 2 cảnh sát thiệt mạng.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho rằng tổ chức khủng bố ETA là thủ phạm các vụ đánh bom trên.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Alfredo Perez Rubalcaba cho biết quả bom được phát hiện đặt trong một chiếc xe ôtô của cảnh sát đỗ bên ngoài doanh trại ở thị trấn Palmanova trên đảo Mallorca. Lực lượng chuyên trách đã phải cho nổ thiết bị này trong khu vực được kiểm soát sau khi không thể vô hiệu hóa quả bom.

Trước đó, một quả bom, cũng được đặt trong xe tuần tra của cảnh sát đỗ bên ngoài một doanh trại khác gần đó, đã phát nổ khiến hai cảnh sát, một người 27 tuổi và một người 28 tuổi, chết ngay tại chỗ.

Hai ngày trước khi xảy ra những vụ việc trên, tại thành phố Burgos, miền Bắc Tây Ban Nha cũng xảy ra một vụ đánh bom bên ngoài trạm cảnh sát làm 46 người bị thương.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cũng cho rằng vụ đánh bom này nhiều khả năng do tổ chức khủng bố ETA gây ra.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ trên, nhà chức trách Tây Ban Nha đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các sân bay và cảng biển trên đảo Mallorca nhằm ngăn không cho những kẻ khủng bố trốn thoát. 27 chuyến bay của Hãng hàng không Air Berlin của Đức đã phải hoãn lịch trình bay do vụ đánh bom trên.

Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero đã gọi các vụ đánh bom trên là hành động "tấn công hèn hạ" và cam kết sẽ đưa tất cả những kẻ gây tội ra xét xử.

ETA, tổ chức đòi ly khai cho xứ Basque, bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các nhóm khủng bố, được cho là thủ phạm gây ra nhiều vụ đánh bom cướp đi sinh mạng của 825 người trong suốt 50 năm qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục