Đánh bom nhằm vào đại sứ quán của Ai Cập và UAE tại Libya

Ngày 13/11, tại thủ đô Tripoli của Libya đã xảy ra hai vụ đánh bom xe nhằm vào các đại sứ quán của Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).
Đánh bom nhằm vào đại sứ quán của Ai Cập và UAE tại Libya ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom. (Nguồn: THX/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 13/11 tại thủ đô Tripoli của Libya đã xảy ra hai vụ đánh bom xe nhằm vào các đại sứ quán của Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Vụ đầu tiên nhằm vào Đại sứ quán Ai Cập tại khu vực Al-Dahra, gây thiệt hại đáng kể lối vào của tòa đại sứ và nhiều ngôi nhà xung quanh. Trong khi vụ thứ hai nhằm vào tòa Đại sứ quán UAE cũng gây thiệt hại về vật chất. Hiện chưa có thông báo về thương vong.

Các đại sứ của hai nước đã rời Libya vài tháng trước do tình trạng leo thang bạo lực ở quốc gia Bắc Phi này.

Cả hai vụ đánh bom trên diễn ra sau các vụ tấn công tương tự hôm 12/11 ở thành phố miền Đông Tobruk, nơi đặt tòa nhà Quốc hội Libya và một vụ tấn công khác nhằm vào cổng căn cứ quân sự ở thành phố miền Đông Bayda, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục