Đại sứ Mỹ "thoát chết"

Đánh bom ở Iraq, Đại sứ Mỹ "thoát chết"

Một vụ nổ bom cài bên đường xảy ra ở miền Nam Iraq trong ngày 12/7 đã suýt trúng phải xe chở Đại sứ Mỹ Christopher Hill.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq ngày 13/7 cho biết một vụ nổ bom cài bên đường xảy ra ở miền Nam Iraq một ngày trước đó đã suýt trúng phải xe chở Đại sứ Mỹ Christopher Hill.

Vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe chở Đại sứ Hill cùng một số nhân viên Đại sứ quán Mỹ xảy ra tại tỉnh Dhi Qar, nơi có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống và được coi là khá yên bình.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ Susan Ziadeh cho biết không có ai bị thương trong vụ nổ này. Tuy nhiên, chiếc xe đi ngay trước xe chở Đại sứ Hill đã bị hư hại nhẹ do sức công phá của vụ nổ.

Theo tờ "Nước Mỹ Ngày nay" (USA Today) ngày 13/7, quả bom đã phát nổ chỉ vài phút trước khi chiếc xe chở ông Hill đi qua địa điểm nằm cách thủ đô Baghdad 300km về phía Đông Nam.

Phát biểu trước các phóng viên sau vụ việc, ông Hill nói: "Có một vụ nổ và chúng tôi đã phải đi qua một làn khói dày đặc. Không có ai bị thương". Hiện vụ việc đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục