Theo giới chức Pakistan, vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại thành phố Quetta,thủ phủ tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam nước này. Một quả bom đã phát nổ tại mộtkhu chợ đông đúc, gần một đồn cảnh sát tại Quetta. Quả bom với sức công phá của6kg chất nổ đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát, và35 người bị thương.
Tại thành phố Lahore, một vụ nổ khác xảy ra tại một nhà hàng cũng khiến mộtngười thiệt mạng và 13 người bị thương. Trong khi đó, tại thủ phủ Peshawar củatỉnh Khyber Pakhtungkhwa cũng xảy ra một vụ tấn công khiếnmột cảnh sát bị thương.
Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện các vụ đánh bom đẫm máu kể trên. Tuynhiên các tỉnh Baluchistan hay Khyber Pakhtungkhwa là các khu vực thường xuyêndiễn ra các vụ bạo lực đẫm máu do các phần tử Hồi giáo cực đoan, các tay súng lykhai và phiến quân tiến hành.
Các vụ tấn công nói trên diễn ra chỉ một ngày sau khi thủ lĩnh Taliban tạiPakistan Hakimullah Mehsud tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình vớichính phủ, song cho rằng chính quyền Islamabad chưa có hành động thiết thực xúctiến đối thoại.
Hồi tháng trước, các đảng phái chính trị tại Pakistan đã nhất trí ủng hộ đề xuấtđàm phán hòa bình với Taliban của Thủ tướng Nawaz Sharif. Tuy nhiên, các vụ tấncông gây thương vong lớn xảy ra trong vài tuần trở lại đây làm dấy lên sự nghingờ về đề xuất này./.