Đánh bom ở Pakistan làm gần 60 người thương vong

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 47 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại bệnh viện dân sự, Tây Nam Pakistan.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 47 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 16/4 tại một bệnh viện dân sự ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan.

Cảnh sát trưởng tỉnh Baluchistan Qazi Abdul Wahid cho biết trong số các nạn nhân bị thiệt mạng có hai sĩ quan cảnh sát cấp cao, một cảnh sát đặc nhiệm và một nhân viên quay phim của đài truyền hình. Ngoài ra, trong số những người bị thương có ít nhất bốn nhà báo.

Tỉnh Baluchistan là nơi thường xuyên xảy ra các hoạt động bạo lực của phiến quân cũng như xung đột giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shiite.

Cảnh sát cho rằng vụ nổ bom trên liên quan đến xung đột sắc tộc.

Nguyên nhân là trước khi vụ việc xảy ra, một chủ ngân hàng - con trai của một lãnh đạo người Hồi giáo dòng Shiite đã bị một số tay súng nhằm bắn. Người này được đưa vào bệnh viện và đã qua đời ngay sau đó.

Kẻ tấn công liều chết đã cho nổ bom trong lúc cảnh sát và các phóng viên có mặt tại bệnh viện sau vụ nổ súng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục