Đánh bom ở Philippines và Nigeria dịp Giáng sinh

Hai vụ đánh bom tại nhà thờ trên đảo Jolo ở miền Nam Philippines và thành phố Jos, miền Trung Nigeria làm nhiều người thương vong.
Đúng ngày Giáng sinh 25/12, ít nhất sáu người bị thương khi một quả bom phát nổ bên ngoài một nhà thờ trên đảo Jolo ở miền Nam Philippines, nơi được coi là sào huyệt của nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf có liên quan tới mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Giới chức quân sự Philippines cho biết vụ nổ xảy ra khi nhà thờ đang làm lễ cầu nguyện.

Trong khi đó, tại thành phố Jos ở miền Trung Nigeria cũng xảy ra một vụ đánh bom nhà thờ làm ít nhất tám người chết và tám người bị thương. Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định.

Vụ nổ trên xảy ra gần như cùng lúc với vụ các phần tử Hồi giáo tấn công một nhà thờ trong đêm trước lễ Giáng sinh ở miền Bắc nước này.

Thành phố Jos nằm trong khu vực được gọi là vành đai giữa vùng đất của những người theo đạo Hồi ở miền Bắc và những người theo đạo Thiên chúa ở miền Nam Nigeria. Từ lâu, đây được coi là một điểm nóng xung đột về sắc tộc và tôn giáo.

Theo các nguồn tin địa phương, trong năm 2010, khoảng 1.500 người đã chết do xung đột ở thành phố trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục