Đánh bom quán càphê tại Iraq, 38 người thiệt mạng

Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một quán càphê đông đúc ở thành phố Kirkuk của Iraq đã làm 38 người chết và 29 người bị thương.
AFP đưa tin, cảnh sát và các bác sỹ cho biết làn sóng bạo lực tại Iraq trong ngày 12/7 đã cướp đi sinh mạng của 47 người, trong đó có vụ đánh bom liều chết nhằm vào một quán càphê đông đúc ở thành phố Kirkuk làm 38 người chết và 29 người bị thương.

Ahmed al-Bayati, một người bị thương trong vụ tấn công ở Kirkuk nói: "Trong khi mọi người đang tụ tập trong quán càphê, một người đàn ông to béo bước vào và chúng tôi không nghe thấy gì ngoại trừ câu nói 'Thượng đế vĩ đại nhất', và rồi mọi thứ bị hủy diệt".

[Bạo lực xảy ra tại Iraq, hơn 200 người thương vong]

Trước đó, các vụ tấn công vào sáng cùng ngày chủ yếu nhằm vào lực lượng an ninh Iraq đã làm chín người thiệt mạng, trong đó có Chuấn tướng cảnh sát Sabri Abed Issa khi ông đang trên đường tới một nhà thờ ở gần Sharqat, phía Tây Bắc thủ đô Baghdad.

Trong ngày 11/7, các vụ bạo lực xảy ra trên khắp cả nước đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 62 người và làm 139 người bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng từ đầu tháng Bảy tới nay lên 240 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục