Đánh bom sứ quán Pháp, 4 người thương vong

Quả bom phát nổ cách Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Nouakchott khoảng 100m, làm kẻ đánh bom chết ngay tại chỗ và 3 người bị thương.
Ngày 8/8, một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngay bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Nouakchott của Mauritania, làm kẻ đánh bom chết ngay tại chỗ và 3 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên bảo vệ của sứ quán.

Cảnh sát cho biết quả bom phát nổ cách Đại sứ quán Pháp khoảng 100m. Kẻ đánh bom là một thanh niên khoảng 25 tuổi, chưa xác định được danh tính. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ này.

Đại sứ quán Pháp tại Mauritania cũng xác nhận thông tin về vụ đánh bom và cho biết hai nhân viên bảo vệ của sứ quán bị thương nhẹ. Hiện vụ tấn công đang được điều tra.

Vụ việc xảy ra ba ngày sau khi ông Mohamed Ould Abdel Aziz nhậm chức Tổng thống Mauritania với cam kết dành ưu tiên hàng đầu cho hoạt động chống mạng lưới khủng bố Al Qaeda.

Trước đó, trong tháng 6 vừa qua, nhóm Al Qaeda tại Bắc Phi cũng đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào một công nhân cứu trợ người Mỹ ở Mauritania để trả thù các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan và Pakistan.

Pháp hiện là một trong những đối tác thương mại và cung cấp viện trợ lớn nhất cho Mauritania./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục