Đánh bom tại Afghanistan, 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong một vụ tấn công tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan sáng 26/2.
Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong một vụ tấn công tại khu liên hợp khách sạn - trung tâm mua sắm Safi Landmark ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan sáng 26/2.

Các nhân chứng cho biết ít nhất hai vụ nổ đã xảy ra tại City Center, tòa nhà thương mại cao 9 tầng tại khu buôn bán trên, vào khoảng 6 giờ 30 sáng 26/2.

Một nhóm phiến quân đã đột nhập khu liên hợp để tấn công khách sạn Park Residence ở gần đó, nơi người nước ngoài thường xuyên lui tới.

Cảnh sát đã bao vây khu vực xảy ra vụ nổ và giao tranh với phiến quân, tiêu diệt hai kẻ đánh bom; kẻ còn lại đã tự sát khi y cho ôtô dừng lại trước cửa khách sạn và kích hoạt bom nổ.

Vụ tấn công của phiến quân cũng đã khiến hai cảnh sát và 7 dân thường, trong đó có một số người nước ngoài thiệt mạng.

Theo các nhân chứng, trước đó cũng đã có vài vụ nổ nhỏ hơn xảy ra tại Kabul, khiến khói đen che phủ nhiều vùng ở thủ đô.

Vụ đánh bom xảy ra chỉ một ngày sau khi Chính phủ Afghanistan thông báo đã giành lại từ tay Taliban quyền kiểm soát thị trấn Marjah ở miền Nam nước này trong chiến dịch quân sự lớn có sự tham gia của 15.000 binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và binh sĩ quốc gia.

Trong cuộc điện thoại tới hãng tin AFP từ một địa điểm không xác định, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahed tuyên bố nhóm này là tác giả của vụ đánh bom trên, đồng thời khẳng định các phiến quân Hồi giáo vẫn còn ở Magia, thuộc tỉnh Helmand, để tiếp tục "chiến đấu" với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục