Đánh bom tại cuộc hành hương tại Pakistan, hơn 50 người thương vong

Các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sau khi vụ nổ bom xảy ra, nhiều nạn nhân bị giẫm đạp nằm trên đường và đang được người dân giúp đỡ.
Đánh bom tại cuộc hành hương tại Pakistan, hơn 50 người thương vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: gandhara.rferl.org)

Ít nhất ba người đã thiệt mạng và 50 người bị thương do vụ nổ bom tại một cuộc hành hương của người Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Punjab, miền Trung Pakistan.

Một quan chức cấp cao chính quyền thành phố Bahawalnagar của tỉnh này đã xác nhận số thương vong trên.

An ninh đã được siết chặt khi cộng đồng thiểu số người Shiite kỷ niệm ngày Ashura trong tháng lễ Muharram - một điểm nóng bạo lực sắc tộc trong nhiều năm trước.

Các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều nạn nhân bị giẫm đạp nằm trên đường và đang được người dân giúp đỡ.

Theo cảnh sát địa phương, một nhóm điều tra đang thu thập bằng chứng từ hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau vụ việc trên, lễ hành hương được tiếp diễn và mọi người tiếp tục các hoạt động kỷ niệm.

[Tấn công lựu đạn ở miền Nam Pakistan, ít nhất 20 người thương vong]

Trước đó, nhà chức trách đã ngừng các dịch vụ điện thoại di động tại nhiều thành phố lớn như một biện pháp an ninh trong lễ hành hương Ashura. Những tuyến phố dẫn đến con đường mà đoàn hành hương đi qua cũng bị phong tỏa.

Ashura là sự kiện lớn nhất năm của người Hồi giáo dòng Shiite, được tổ chức vào ngày thứ 10 của tháng Muharam theo lịch Hồi giáo. Đây là dịp tưởng niệm cái chết của Imam Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Mohammed.

Vào ngày này, những tín đồ Hồi giáo dòng Shiite thường than khóc, "hành xác," gây thương tích đối với thân thể bằng dao, kiếm, xích sắt... nhằm thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Hussein.

Bạo lực sắc tộc, đặc biệt là những người cứng rắn theo dòng Sunni chống lại người theo dòng Shiite (vốn chỉ chiếm 20% trong số 220 triệu dân Pakistan), đã nổ ra từ nhiều thập kỷ qua tại nước này.

Các nhóm tay súng chống dòng Shiite đã đánh bom nhiều đền thờ và tấn công nhằm vào các lễ diễu hành Ashura làm hàng nghìn người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục