Đánh bom tại Iraq, 50 người thương vong

20 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại một quán cà phê ở thành phố Mosul, Tây Bắc Iraq.
Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại một quán cà phê ở thành phố Mosul, Tây Bắc Iraq, nơi có đa số cư dân là người Kurd.

Ông Dakheel Qassem Hasoon, người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết hai kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ giắt trong người khi trong quán cà phê nói trên đang có rất đông khách. Ông Hasoon khẳng định có bàn tay của al-Qaeda trong vụ tấn công này.

Mặc dù tình trạng bạo lực ở Iraq đã có dấu hiệu giảm trong thời gian qua, song các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường vẫn xảy ra thường xuyên ở Baghdad và Mosul, nơi được coi là những "sào huyệt cuối cùng" của al-Qaeda ở các đô thị Iraq.

Nhiều năm qua, Iraq vẫn chưa giải quyết được những mâu thuẫn sắc tộc và lợi ích giữa người Arập (chiếm đa số ở Iraq) và người Kurd (tập trung chủ yếu ở khu vực miền Bắc giàu dầu mỏ).

Một số quan chức quốc phòng Mỹ thậm chí còn cho rằng mâu thuẫn này có thể đe dọa sự ổn định của Iraq nghiêm trọng hơn cả mối bất hòa giữa người Sunni và Shiite./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục