Đánh bom trước doanh trại quân đội Libya, 5 lính tử vong

Một vụ đánh bom xe nhằm vào một doanh trại quân đội ở Benghazi, khiến ít nhất năm binh sỹ thiệt mạng và 10 người bị thương.

Các nguồn tin quân sự và y tế Libya cho biết, ngày 17/3 đã xảy ra một vụ đánh bom xe nhằm vào một doanh trại quân đội ở thành phố miền Đông Benghazi, khiến ít nhất năm binh sỹ thiệt mạng và 10 người bị thương.

Theo nguồn tin quân sự, chiếc ôtô đỗ trước cổng chính doanh trại, đồng thời là một trung tâm huấn luyện quân sự, đã phát nổ khi một nhóm binh sỹ vừa rời khỏi buổi lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện tại đây.

Hiện chưa có cá nhân, tổ chức nào nhận đã thực hiện vụ đánh bom này.

Thời gian gần đây, các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và quân đội xảy ra thường xuyên tại Benghazi, nơi khởi phát làn sóng nổi dậy lật đổ chế độ của Tổng thống Muammar Gaddafi hồi năm 2011.

Tháng 12/2013, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một chốt an ninh cách Benghazi 30km làm 13 người thiệt mạng.

Ngoài ra, các phái bộ ngoại giao nước ngoài tại Benghazi cũng bị tấn công. Tháng 12/2012, Đại sứ Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại thành phố này. Tháng 2/2014, một kỹ sư người Pháp làm việc tại Benghazi bị một tay súng giết hại.

Khu vực miền Đông Libya là thành trì của các nhóm Hồi giáo cực đoan chống chính phủ, được trang bị nhiều loại vũ khí. Trong khi đó, chính quyền Libya hiện chưa đưa ra được các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục