Đánh bom trường học Pakistan, 3 lính Mỹ thiệt mạng

Vụ nổ bom làm ngôi trường ở quận Lower Dir bị hư hại nặng, trong số 10 người thiệt mạng có 3 binh sĩ Mỹ và 5 nữ sinh tuổi từ 10-15.
Các phương tiện thông tin đại chúng Pakistan ngày 3/2 đưa tin ít nhất 10 người đã thiệt mạng cùng khoảng 70 người bị thương trong một vụ nổ bom tại một trường học dành cho nữ ở Tây Bắc Pakistan.

Vụ nổ bom đã khiến ngôi trường ở làng Koto, quận Lower Dir bị hư hại nặng nề, trong số 10 người thiệt mạng có 3 binh sĩ Mỹ và 5 nữ sinh tuổi từ 10-15. Đây dường như là vụ đầu tiên có binh sỹ Mỹ thiệt mạng tại Pakistan, quốc gia đồng minh quan trọng của Washington trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan xác nhận đây là các binh lính Mỹ trong quá trình huấn luyện cho binh sỹ bán quân sự Pakistan. Những người này cùng các binh sỹ địa phương, phóng viên và quan chức đang có mặt tại trường dự lễ khai giảng thì quả bom phát nổ.

Ngôi trường này mới được xây dựng lại dưới sự giúp đỡ của tổ chức cứu trợ nước ngoài, sau một cuộc tấn công của những phần tử Hồi giáo hồi tháng 1/2009.

Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani đã lên án vụ tấn công và ra lệnh tiến hành điều tra.

Trong một tuyên bố qua điện thoại, Taliban tại Pakistan đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trên, nói rằng vụ đánh bom này nhằm vào giới quân sự Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục