Đánh bom xe buýt ở Philippines, ít nhất 12 người thương vong

Chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 6 của Lục quân Philippines tiết lộ công ty xe buýt đã nhận được những lời đe dọa đánh bom, hiện chưa có nhóm nào thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công này.
Đánh bom xe buýt ở Philippines, ít nhất 12 người thương vong ảnh 1Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường một vụ nổ trên xe buýt ở thành phố Koronadal, tỉnh South Cotabato, Philippines ngày 25/5. (Ảnh: Twitter/TTXVN)

Gần trưa 6/11, một vụ nổ bom trên xe buýt ở miền Nam Philippines đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Thiếu tướng Roy Galido, Chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 6 của Lục quân Philippines, cho biết quả bom đã phát nổ khi xe buýt đang di chuyển về phía Tây Nam từ thành phố Kidapawan đến thành phố Tacurong trên đảo Mindanao.

[An ninh Philippines bắt giữ thủ lĩnh một nhóm khủng bố]

Các hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương, đồng thời cho biết thêm quân đội đang phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra xem vụ tấn công này có phải là một phần của hoạt động tống tiền của các nhóm tội phạm trong khu vực hay không.

Thiếu tướng Galido tiết lộ công ty xe buýt đã nhận được những lời đe dọa đánh bom. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công này.

Tháng 5 vừa qua, một thiết bị nổ gắn trên xe cũng của công ty xe buýt nói trên đã phá hủy phần sau xe và khiến 2 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục