Đánh bom xe khiến một nhà văn nổi tiếng của Nga bị thương

Theo Reuters, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 6/5 đã xảy ra một vụ đánh bom xe, khiến một nhà văn nổi tiếng của Nga là Zakhar Prilepin, bị thương.
Đánh bom xe khiến một nhà văn nổi tiếng của Nga bị thương ảnh 1Nhà văn Zakhar Prilepin tại nhà riêng ở tỉnh Nizhny Novgorod vào tháng 12/2008. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters dẫn nguồn tin từ Hãng Thông tấn TASS, ngày 6/5 đã xảy ra một vụ đánh bom xe tại vùng Nizny Novgorod, cách thủ đô Moskva 400km về phía Đông.

Vụ nổ đã khiến một nhà văn nổi tiếng của Nga là Zakhar Prilepin, bị thương và một người đã thiệt mạng. Nguồn tin từ bộ phận khẩn cấp cho hay, nhà văn Prilepin bị thương nhưng vẫn tỉnh táo sau vụ nổ.

Trước đó, thông báo của Cơ quan Khẩn cấp Nga cũng đã thông tin về một vụ nổ tại quán càphê có tên “Quán đồ ăn đường phố số 1” ở trung tâm thành phố Saint Petersburg vào tối ngày 2/4 (giờ địa phương). Vụ nổ đã khiến phóng viên quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, một thiết bị nổ có công suất hơn 200g TNT đặt gần sân khấu trong quán càphê đã phát nổ, khiến phần kính ở mặt tiền của quán có diện tích 15m2 đổ sập. 

[Vụ phóng viên Nga bị đánh bom: Nghi phạm hợp tác với cơ quan điều tra]

Các nhà điều tra Nga ngày 4/4 đã chính thức buộc tội Darya Trepova, một phụ nữ 26 tuổi, phạm tội khủng bố liên quan đến vụ sát hại Vladlen Tatarsky.

Ủy ban chuyên điều tra những tội ác nghiêm trọng cho biết họ đã buộc tội Trepova thực hiện "một hành động khủng bố do một nhóm có tổ chức chỉ đạo - đã cố ý làm chết người."

Vladlen Tatarsky là bút danh của nhà báo Maxim Fomin. Tatarsky đã trở nên nổi tiếng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hằng ngày, ông Tatarsky ghi hình các video có tên “Buổi tối Vladlen” với những phân tích về diễn biến của chiến dịch và đưa ra lời cảnh báo liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục