Đánh bom xe liều chết vào trụ sở cảnh sát tại Iraq

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 120 người bị thương trong vụ đánh xe bom liều chết nhằm vào trụ sở cảnh sát ở thị trấn al-Debis, Iraq.
Theo Tân Hoa xã, một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết ngày 11/3, ít nhất 5 người thiệt mạng và 120 người bị thương trong vụ đánh xe bom liều chết nhằm vào trụ sở cảnh sát ở thị trấn al-Debis, cách thủ phủ tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq 45km về phía Tây Bắc.

Theo nguồn tin trên, vụ tấn công xảy ra vào sáng cùng ngày khi kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung chiếc xe chứa đầy thuốc nổ gần trụ sở cảnh sát.

Ba người thiệt mạng đều là cảnh sát trong khi khoảng 65 người bị thương là học sinh ở một trường cấp hai gần đó.

Nguồn tin cho hay vụ nổ lớn đã gây thiệt hai nghiêm trọng cho trụ sở cảnh sát và trường học này cũng như một tòa nhà chính phủ.

Cũng theo nguồn tin này, con số thương vong có thể còn tăng cao.

Thị trấn al-Debis là một phần trong vùng lãnh thổ mà người Kurd muốn nhập vào khu vực tự trị của họ tại miền Bắc Iraq, tuy nhiên chính phủ trung ương ở Baghdad phản đối điều này.

Giới ngoại giao nhận định tranh chấp trên có nguy cơ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định của Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục