Đánh bom xe nhằm vào Thủ tướng Libya và Đặc phái viên LHQ

Đánh bom xe nhằm vào Thủ tướng Libya và Đặc phái viên Liên hợp quốc

Vụ đánh bom nhằm vào địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Libya Abdullah al-Thinni và Đặc phái viên Liên hợp quốc Bernardino Leon tại thành phố Shahat làm năm người bị thương.
Đánh bom xe nhằm vào Thủ tướng Libya và Đặc phái viên Liên hợp quốc ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Libya. (Nguồn: thestar.com.my)

Ngày 9/11, đã xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Libya Abdullah al-Thinni và Đặc phái viên Liên hợp quốc Bernardino Leon tại thành phố Đông Bắc Shahat, làm năm người bị thương.

Một quan chức an ninh cấp cao Libya cho hay ba chiếc xe chứa đầy chất nổ đã được kích nổ gần tòa nhà hành chính nơi ông al-Thinni và ông Leon đang có mặt.

Vụ đánh bom khiến ba nhân viên an ninh và hai nhà báo bị thương. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng đứng sau vụ tấn công này.

Theo quan chức an ninh nói trên, vụ đánh bom này là rất nghiêm trọng. Địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa ông al-Thinni và ông Leon đã được thay đổi chỉ một thời gian ngắn trước đó. Do vậy, chắc chắn có ai đó trong nội bộ đã tiết lộ thông tin cho những kẻ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục