Đánh bom xe ở Afghanistan gây nhiều thương vong

Tại Maidan Shahr, cách thủ đô Kabul 35km về phía Tây đã xảy ra vụ đánh bom liều chết, làm 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương.
THX/AFP đưa tin, ngày 23/11, tại Maidan Shahr, thủ phủ tỉnh Wardak, cách thủ đô Kabul 35km về phía Tây đã xảy ra vụ đánh bom xe liều chết, làm ba người thiệt mạng (trong đó có thủ phạm) và khoảng 60 người bị thương.

Cảnh sát trưởng tỉnh Wardak, ông Baqizoi cho biết "kẻ tấn công lái chiếc xe chở thuốc nổ và kích hoạt khối thuốc ngay cạnh một trung tâm cảnh sát". Công tác điều tra đang được tiến hành.

Trong cuộc điện đàm với giới truyền thông từ một địa điểm bí mật, phát ngôn viên của Taliban là Zabihullah Mujahid thừa nhận hai chiến binh Taliban đã tiến hành vụ tấn công liều chết nói trên, làm hàng chục binh sỹ Afghanistan và nước ngoài thiệt mạng, đồng thời chỉ rõ vụ tấn công này là nhằm trả đũa vụ hành quyết bốn tù nhân Taliban gần đây tại một nhà tù ở thủ đô Kabul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục