Đánh bom xe ở Thái Lan, 42 người bị thương

Trưa 25/8, tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan vừa xảy ra một vụ đánh bom xe nhằm vào các quan chức chính quyền, làm ít nhất 42 người bị thương.
Quân đội Thái Lan cho biết trưa 25/8, tại tỉnh Narathiwat ở miền Nam Thái Lan vừa xảy ra một vụ đánh bom xe nhằm vào các quan chức chính quyền, làm ít nhất 42 người bị thương.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Thái Lan kể từ đầu năm nay.

Các quan chức nước này tiết lộ bọn khủng bố đã gài thiết bị nổ trong một xe tải và kích nổ đúng vào giờ ăn trưa ở trung tâm thị trấn Narathiwat thuộc tỉnh Narathiwat.

Tư lệnh lục quân khu vực miền Nam Thái Lan, Trung tướng Pichet Wisaichorn cho biết 7 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, phần lớn các nạn nhân là quan chức địa phương và theo đạo Phật.

Từ năm 2004 đến nay, tại miền Nam Thái Lan, đặc biệt là tỉnh Narathiwat, luôn xảy ra các vụ bạo lực đẫm máu làm hơn 3.700 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Tháng 6 vừa qua, bọn khủng bố đã xả súng vào các tín đồ đang cầu nguyện tại một thánh đường ở tỉnh Narathiwat, làm 11 người thiệt mạng.

Trước đó, tháng 11/2008, cũng ở tỉnh này, một vụ đánh bom khác đã làm 71 người chết và bị thương./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục