"Dành điều tốt đẹp nhất cho thiếu niên, nhi đồng"

Sáng 28/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh dành những gì tốt đẹp nhất cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh Hà Tĩnh dành những gì tốt đẹp nhất cho thiếu niên, nhi đồng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh như vậy sáng 28/6 tại cuộc gặp mặt thân mật 168 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu cho hơn 20 vạn thiếu niên nhi đồng của tỉnh Hà Tĩnh, nhân dịp các cháu ra tham quan Thủ đô Hà Nội, báo công dâng Bác.

Nói chuyện thân mật với các anh, chị phụ trách và các cháu thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh đều là những học sinh giỏi, chăm ngoan, hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ, tương thân tương ái với bạn bè, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương các cháu thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh đã tích cực hưởng ứng nhiều phong trào thi đua thiết thực, trong đó có chương trình thắp sáng ước mơ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nuôi lợn tiết kiệm, phong trào nói lời hay làm việc tốt...

Ân cần thăm hỏi tình hình học tập, những thuận lợi và khó khăn trong cuộc sống thường ngày của các cháu, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh hãy thực hiện thật tốt 5 điều dạy của Bác Hồ, thấm nhuần từng lời dạy đó trong tâm tưởng, trí não của mình và biến thành hành động thiết thực hàng ngày.

Dẫn lời Bác viết trong thư gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết độc lập đầu tiên: “Một năm khỏi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội," Chủ tịch Quốc hội một lần nữa muốn nhấn mạnh rằng, tương lai, triển vọng của đất nước trông cậy rất nhiều vào các cháu thiếu nhi.

Chủ tịch Quốc hội mong các cháu hết sức cố gắng trong học tập và rèn luyện, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phát huy truyền thống yêu nước cách mạng của quê hương Hà Tĩnh anh hùng, luôn xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục