Đánh giá cao cách thức điều hành tại Kỳ họp QH

Ngày 29/11, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp Quốc hội.

Ngay sau thành công của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIII, ngày 29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả, nội dung Kỳ họp, đồng thời lắng nghe nguyện vọng, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri Hà Tĩnh bày tỏ tinh thần phấn khởi, vui mừng trước thành công của Kỳ họp; khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cử tri Hà Tĩnh đồng tình và ủng hộ những nét đổi mới sáng tạo và khoa học trong hoạt động của Quốc hội, góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp thứ 2 vừa qua. Cách thức tiến hành kỳ họp được đổi mới; việc đọc, trình bày các văn bản tại các phiên họp đã được rút ngắn, dành nhiều thời gian cho thảo luận tại hội trường.

Cách thức tiến hành, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn được thay đổi theo hướng rút ngắn thời gian hỏi và trả lời, tập trung mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng các câu hỏi, trả lời. Cử tri đánh giá cao cách thức điều hành của Đoàn Chủ tịch tại Kỳ họp thứ 2; bày tỏ tin tưởng, phấn khởi sau phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông.

Cử tri cho rằng những đổi mới này đã và đang phát huy hơn nữa hiệu quả của cơ quan quyền lực tối cao của đất nước đối với việc giám sát giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, cử tri đề nghị cần có sự thống nhất giữa các ban, ngành, nhất là ngân hàng, tài chính trong việc thực hiện các chủ trương, giải pháp xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới trên các phương tiện thông tin, đại chúng để thông tin đến được với đông đảo và con…

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội đặc biệt quan tâm nhiều hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học; gắn chặt hơn nữa việc đào tạo nghề với định hướng giải quyết việc làm cho thanh niên. Xây dựng chính sách hợp lý trong đào tạo, tuyển chọn đội ngũ y bác sỹ; tháo gỡ các khó khăn của các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quốc hội cũng cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát; nhất là đối với hàng nông sản trong thời điểm Giáp Tết Nguyên đán sắp tới.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và vui mừng vì cử tri Hà Tĩnh luôn bám sát diễn biến, thông tin hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội chủ trương đổi mới mạnh mẽ không chỉ trong hoạt động của Quốc hội mà còn đối với cả hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhất là trong công tác giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng.

Bày tỏ phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu của Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là thực hiện xây dựng và phát triển nông thôn, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Đảng bộ Hà Tĩnh xác định coi nông nghiệp, nông dân và nông thôn là mặt trận hàng đầu là rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Việc triển khai quyết liệt, có bài bản đã tạo nên một phong trào xây dựng nông thôn mới mạnh mẽ trong toàn tỉnh, đem lại những kết quả ban đầu, tích cực. Tốc độ tăng trường nông nghiệp tăng đã tạo ra sự ổn định về chính trị, đời sống cho cư dân trong tỉnh.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của chương trình, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cấp chính quyền Hà Tĩnh quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện vọng của người dân; gây dựng sự đồng thuận cao đối với việc triển khai các giải pháp, hạng mục của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thông báo với bà con về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tình hình chung của đất nước thời gian này còn nhiều khó khăn, lạm phát vẫn ở mức cao, diễn biến kinh tế thế giới phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần có sự đồng thuận cao, đoàn kết, nhất trí để nỗ lực đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, tiếp xúc cử tri xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; thăm một số công trình nông thôn mới của bà con trong xã.

Thiên Lộc là xã miền núi, thuộc diện xã nghèo của huyện Can Lộc. Vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng Danh hiệu Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiên Lộc đã không ngừng vươn lên, nâng cao đời sống.

Từ một xã kinh tế thuần nông, ngành nghề dịch vụ kém phát triển, kết cấu hạ tầng xuất phát thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, sau 2 năm được chọn là xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới, giá trị bình quân sản xuất của xã đạt 70 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đạt 15,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 24,7% xuống còn 6,7%.

Chia sẻ với sự quan tâm của bà con cử tri huyện Can Lộc và xã Thiên Lộc về nội dung Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước chủ trương gìn giữ, tạo lập môi trường hòa bình, chính trị ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời sẵn sàng dành nguồn lực, nhân vật lực để bảo vệ chủ quyền; giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Can Lộc cần nỗ lực phấn đấu, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Đội ngũ cán bộ cơ sở cũng cần nâng cao hơn nữa tính chủ động, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc quyết định các vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, địa bàn, lĩnh vực phụ trách trên tinh thần sát dân hơn, gần dân hơn, tất cả vì lợi ích của nhân dân./.

Quang Vũ-Công Tường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục