Đánh giá kết quả xây Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Ban Chỉ đạo xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2013

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2013 và triển khai phương hướng năm 2014.

Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Năm 2013, Ban Chỉ đạo đã hoàn chỉnh đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, theo đó, Bảo tàng sẽ được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 74,3ha ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Dự kiến diện tích sử dụng khoảng 38,66ha.

Ban chỉ đạo đã hoàn thành công tác nghiên cứu, khảo sát một số bảo tàng ở các nước Belarus, Ukraine và Liên bang Nga, đồng thời khảo sát một số bảo tàng trong nước mới được xây dựng tại các tỉnh Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum.

Trên cơ sở dự thảo phương án, nhiệm vụ và thiết kế kiến trúc bảo tàng, Ban Chỉ đạo xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển thiết kế quy hoạch kiến trúc bảo tàng. Đồng thời xây dựng đề cương tổng quát và hình thức trưng bày như Dự án sưu tầm, bổ sung hiện vật; Dự án xây dựng đào tạo ngồn nhân lực…

Năm 2014, Ban chỉ đạo xác định, tiếp tục chỉnh sửa dự thảo đề cương tổng quát và nội dung, hình thức trưng bày; Sưu tầm, bổ sung hiện vật, kiểm kê, bảo quản, số hóa tài liệu, hiện vật, đào tạo nguồn nhân lực; Tổ chức thi thiết kế và lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc bảo tàng; Xây dựng đề cương chi tiết nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục