Đánh giá về máy bay Tu-160 của Nga và B1 Lancer của Mỹ

Tờ Inquisitr số ra ngày 26/12 đưa ra nhận định rằng mẫu cải tiến loại máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga có ưu thế hơn và vượt trội so với mẫu máy bay ném bom B1 Lancer của Mỹ.
Đánh giá về máy bay Tu-160 của Nga và B1 Lancer của Mỹ ảnh 1Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga. (Nguồn: airliners.net)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Inquisitr số ra ngày 26/12 đưa ra nhận định rằng mẫu cải tiến loại máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga ngay từ trước khi hoàn thiện đã được coi là máy bay mang tên lửa nhanh nhất của thế kỷ 21. Việc sở hữu hệ thống điện tử mới càng khiến loại máy bay này càng có ưu thế hơn trên bầu trời và vượt trội so với mẫu máy bay ném bom B1 Lancer của Mỹ.

Đánh giá về máy bay Tu-160 của Nga và B1 Lancer của Mỹ ảnh 2Máy bay ném bom B1 Lancer của Mỹ. (Nguồn: www.nationalmuseum.af.mil)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi máy bay Tu-160 của Nga là Blackjack. Được thiết kế chế tạo từ thời Liên Xô trước đây, Tu-160 từng là niềm tự hào của Không quân Liên Xô.

Mẫu máy bay ném bom nâng cấp có hệ thống radar mới nhất và hệ thống tác chiến điện tử với những yếu tố siêu hiện đại về dẫn hướng và kiểm soát, cho phép bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao trong mọi điều kiện thời tiết, vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày và đêm.

Đây là máy bay siêu thanh lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử hàng không quân sự với thay đổi biến số hình học của cánh, đồng thời là máy bay chiến đấu nặng nhất trên thế giới, có tải trọng cất cánh tối đa cao nhất trong số các máy bay ném bom hiện nay.

Máy bay ném bom B1 Lancer của Mỹ cũng là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh với biến đổi góc cánh, là sản phẩm thiết kế trong giai đoạn 1970-1980 của Tập đoàn Rockwell International. Tốc độ tối đa của máy bay ném bom này là 2.300 km/giờ. Trọng lượng cất cánh tối đa của B1 Lancer là 216 tấn, bán kính hoạt động 5.500km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục