Đánh rơi chiến thắng, HLV của Bồ Đào Nha đổ lỗi cho công nghệ

Huấn luyện viên Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha cho rằng công nghệ trợ giúp trọng tài bằng video đã khiến đội bóng này không thể giành chiến thắng trước Mexico
Đánh rơi chiến thắng, HLV của Bồ Đào Nha đổ lỗi cho công nghệ ảnh 1Huấn luyện viên Fernando Santos tiếc nuối khi bị từ chối 1 bàn thắng. (Nguồn: 90min.com)

Huấn luyện viên Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha cho rằng công nghệ trợ giúp trọng tài bằng video (VAR) đã khiến đội bóng này không thể giành chiến thắng trước Mexico tại trận ra quân ở Cúp liên đoàn các châu lục (Confederations Cup) 2017.

Trong trận đấu đêm qua (18/6), đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị Mexico cầm chân với tỷ số 2-2. Đáng chú ý, đại diện từ bán đảo Iberia đã bị từ chối 1 bàn thắng khi Pepe dứt điểm tung lưới đối phương ở phút 20. Khi đó, trọng tài chính đã phải nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VAR rồi quyết định không công nhận bàn thắng.

[Bồ Đào Nha đánh rơi chiến thắng trước Mexico ở phút bù giờ]

Sau trận đấu, vị chiến lược gia này cho biết: “Đó là luật và nếu VAR đem lại lợi ích cho trận đấu, tôi nghĩ là rất tốt. Tuy nhiên, không ai có thể hiểu rõ công nghệ này. Đó là hành động trước khi Cristiano Ronaldo sút bóng trúng xà ngang và nó rất khó hiểu. Ngoài ra còn có sự phản đối với bàn thắng của Cedric Soares. Chúng tôi buộc phải chấp nhận điều đó thôi."

Ở tình huống Cedric nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha, cầu thủ thuộc biên chế Southampton đã dứt điểm đập chân Hector Herrera bên phía Mexico. Nhưng trọng tài chính đã yêu cầu xem lại băng ghi hình trước khi công nhận pha lập công của anh.

Mặc dù vậy, huấn luyện viên Santos cũng ca ngợi tài năng của các cầu thủ Mexico: “Chúng tôi đã đối đầu với một đội tuyển rất mạnh với những cầu thủ sở hữu kỹ thuật giỏi. Lúc đầu trận, Bồ Đào Nha đã không thể kiểm soát được tình hình nhưng sau đó, chúng tôi đưa mọi thứ trở lại cân bằng và suýt chút nữa đã có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả này là hợp lý bởi vì Mexico cũng là một đội bóng rất tốt."

Cristiano Ronaldo là cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất của Bồ Đào Nha. Dù không ghi bàn, ngôi sao Real Madrid vẫn được bầu chọn là người chơi hay nhất trận.

Với kết quả này, Mexico và Bồ Đào Nha chia nhau vị trí thứ 2 và 3 tại bảng A Confederations Cup 2017. Dẫn đầu là đội chủ nhà Nga với 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước New Zealand.

Trong trận đấu mở đầu bảng B diễn ra rạng sáng ​19/6, đội tuyển Cameroon đã thất thủ 0-2 trước Chile./.

Lịch thi đấu sắp tới:

22 giờ ngày 19/6: Australia-Đức (bảng B)
22 giờ ngày 21/6: Nga-Bồ Đào Nha (bảng A)
1 giờ ngày 22/6: Mexico-New Zealand (bảng A)
22 giờ ngày 22/6: Cameroon-Autralia (bảng B)
1 giờ ngày 23/6: Đức-Chile (bảng B)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục