Danh sách Ban lãnh mới của Đảng Cộng sản Cuba

Bí thư thứ nhất Raul Castro đã công bố danh sách Bộ Chính trị của Cuba gồm 15 ủy viên, ít hơn so với 24 ủy viên của khóa trước.
Ngày 19/4, Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Cuba đã bế mạc tại thủ đô Havana sau bốn ngày họp. Chủ tịch Cuba Raul Castro được bầu làm Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba và ông Jose Ramón Machado Ventura được bầu làm Bí thư thứ hai. Tại phiên bế mạc, Bí thư thứ nhất Raul Castro đã công bố danh sách Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên, ít hơn so với 24 ủy viên của khóa trước. Trong danh sách này, 12 người là Ủy viên Bộ Chính trị khóa V, có nhiều vị tướng và một nữ duy nhất. Bí thư thứ nhất Raul Castro cho biết thành phần Ban Bí thư gồm bảy người, đứng đầu là ông Machado Ventura. Ngoài ra còn có ông Esteban Lazo, José Ramón Balaguer, Abelardo Álvarez, Victor Gaute, Olga Lidia Tapia và Misael Enamorado. Ban Bí thư cũng chỉ có một nữ là bà Olga Lidia Tapia. Trong số 115 Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI có 48 nữ, chiếm tỷ lệ 41,7%, gấp hơn 3 lần so với tỷ lệ nữ khóa trước (13,3%); 36 Ủy viên Trung ương là người da đen và người lai, chiếm 31,3% và tăng 10% so với khóa trước. 59 Ủy viên Trung ương khóa V đã không có tên trong nhiệm kỳ này./.
Danh sách các ủy viên Bộ Chính trị khóa VI:
 
1. Đại tướng Raul Castro, 80 tuổi, Chủ tịch nước
2. Jose Ramón Machado Ventura, 80 tuổi, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng
3. Tư lệnh Cách mạng Ramiro Valdés, 78 tuổi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng
4. Thượng tướng Julio Casas Regueiro, 75 tuổi, Bộ trưởng các Lực lượng Vũ trang Cách mạng
5. Thượng tướng Abelardo Colomé, 71 tuổi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ
6. Esteban Lazo, 66 tuổi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
7. Ricardo Alarcón, 73 tuổi, Chủ tịch Quốc hội
8. Miguel Díaz Canel, 51 tuổi, Bộ trưởng Đại học
9. Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías, 69 tuổi, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng
10. Trung tướng Ramón Espinosa Martín, 72 tuổi, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng
11. Thượng tướng Alvaro López Miera, 62 tuổi, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng, Tổng tham mưu trưởng
12. Salvador Vandés Mesa, 65 tuổi, Tổng Thư ký Trung tâm những người lao động Cuba (CTC)
13. Bà Mercedes López Acea, 47 tuổi, Bí thư Thành ủy Havana
14. Marino Murillo, 50 tuổi, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Thường trực Thực hiện và Phát triển tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế
15. Adel Izquierdo Rodríguez, 65 tuổi, Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục