Danh sách nội các của Tổng thống Iran bị phản đối

Danh sách nội các của Tổng thống Iran Mamoud Ahmadinejad đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nghị sĩ khi đưa ra thảo luận.
Danh sách nội các của Tổng thống Iran Mamoud Ahmadinejad đang được đưa ra thảo luận tại quốc hội nước này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nghị sĩ hàng đầu.

Ngày 31/8, trong ngày thảo luận thứ hai, nhiều nghị sĩ đã công khai phản đối một số bộ trưởng trong danh sách đề cử của Tổng thống Ahmadinejad với lý do những người này còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực được bổ nhiệm.

Trong số những người bị phản đối có Bộ trưởng Ngoại giao Manouchehr Mottaki, Bộ trưởng Tình báo Heydar Moslehi và toàn bộ 3 gương mặt nữ trong danh sách gồm Sousan Keshvaraz, đề cử chức Bộ trưởng Giáo dục, Marzieh Vahid Dastjerdi, chức Bộ trưởng Y tế, và Fatemeh Ajorlou, chức Bộ trưởng Phúc lợi và An sinh.

Ngoại trưởng Mottaki bị chỉ trích về chính sách đối ngoại của Iran trong 4 năm qua, đặc biệt các khoản tài trợ cho một số nước bị xem là không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho Iran.

Đối với Bộ trưởng Tình báo Moslehi, người đã tuyên bố "sẽ hành động cứng rắn đối với các âm mưu của kẻ thù và các mối đe dọa đối với chính quyền Tehran," các ý kiến phản đối cho rằng ông này không đủ năng lực quản lý ở cấp bộ trưởng.

Ông Moslehi từng là đại diện của nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng và lực lượng Basij.

Dự kiến ngày mai 2/9 Quốc hội Iran bỏ phiếu tín nhiệm danh sách nội các 21 thành viên của Tổng thống Ahmadinejad.

Giới phân tích nhận định ông Ahmadinejad sẽ phải vận động rất khó khăn để danh sách này nhận được đủ số phiếu ủng hộ quá bán tại quốc hội 290 ghế như quy định của Hiến pháp Iran.

Kết quả cuộc bỏ phiếu này được xem là phép thử đối với quyền lực của vị tổng thống theo đường lối cứng rắn này, trong bối cảnh ông đang chịu sự chỉ trích mạnh mẽ ở cả trong nước và quốc tế xung quanh cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục