Danh thủ Đặng Gia Mẫn: “Rooney chỉ đáng nhận lương bằng 1/3 Suarez”

Danh thủ Đặng Gia Mẫn: “Rooney chỉ đáng nhận lương bằng 1/3 Suarez"

“Rooney chỉ đáng nhận lương bằng 1/3 Suarez” là lời khẳng định của cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn sau thất bại 1-2 của đội tuyển Anh trước Uruguay tại lượt trận 2 bảng D World Cup rạng sáng nay (20/6).
Danh thủ Đặng Gia Mẫn: “Rooney chỉ đáng nhận lương bằng 1/3 Suarez" ảnh 1Đội tuyển Anh nhận thất bại nặng nề bởi phong độ đỉnh cao của Luis Suarez. (Ảnh: Andy Hooper)

“Rooney chỉ đáng nhận lương bằng 1/3 Suarez” là lời khẳng định của cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn sau thất bại 1-2 của đội tuyển Anh trước Uruguay tại lượt trận 2 bảng D World Cup rạng sáng nay (20/6).

Cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam khẳng định đội bóng tới từ xứ sở sương mù đã được ca ngợi quá nhiều so với thực tế. Ông tin rằng thất bại của họ là hoàn toàn xứng đáng: “Đội tuyển Anh được giới truyền thông tô vẽ quá nhiều. Truyền thông Việt cũng góp phần lớn trong chuyện này, khiến cho mọi người ảo tưởng về sức mạnh của họ. Nhưng giờ thì sự thật đã rõ ràng. Qua ba, bốn mùa World Cup và EURO vừa rồi, đội tuyển Anh chẳng giành được gì cả. Sau hai trận vừa rồi, chiếc mặt nạ của tuyển Anh đã bị lột xuống.”

Cha của danh thủ Đặng Phương Nam đánh giá tuyển Anh là một đội bóng tốt nhưng không phải một tập thể xuất sắc. Ông Mẫn nghiêng hẳn về Uruguay khi đánh giá trận đấu: “Thực ra, đội hình hiện tại của đội tuyển Anh còn rất trẻ. Họ có trình độ, thi đấu có màu sắc nhưng đối thủ Uruguay lại quá lão luyện. Chúng ta cứ nhìn Wayne Rooney và Luis Suarez thi đấu là thấy rõ sự khác biệt ngay. Nói theo một cách nào đó, Rooney chỉ đáng nhận lương bằng 1/3 Suarez. Suarez là anh chàng lãng tử, chơi bóng với trái tim, người có thể thay đổi cả trận đấu. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới cá nhân Suarez, tới đội tuyển Uruguay.

Trận đấu chỉ kéo dài 90 phút thôi nhưng chúng ta có thể nhận ra giá trị của hai đội. Đội tuyển Uruguay đã hai lần vô địch thế giới, 15 lần vô địch Nam Mỹ. Họ là đội bóng có lịch sử. Đội tuyển Anh chẳng là gì so với Italia bốn lần vô địch thế giới, cũng chẳng là gì so với Uruguay.”

Để kết luận, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cho rằng “Tam sư” đã hết cơ hội đi tiếp. Ông quả quyết: “Đương nhiên là họ vẫn còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết. Nhưng đó là lý thuyết quá mong manh. Anh phải thắng đậm, rất đậm Costa Rica trong khi chờ Italia đánh bại Uruguay để tạo thành thế cục ba đội phía dưới cùng có ba điểm. Trên thực tiễn, đó là việc không thể xảy ra.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục