"Đánh thức" tiềm năng du lịch của vùng văn hóa Phố Hiến

Hưng Yên là tỉnh có nhiều tiềm năng đề phát triển du lịch, đặc biệt là quần thể di tích Phố Hiến được Nhà nước xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt.
"Đánh thức" tiềm năng du lịch của vùng văn hóa Phố Hiến ảnh 1Lễ hội Đền Mẫu. (Nguồn: hungyentv.vn)

Hưng Yên là tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, có số di tích được xếp hạng quốc gia đứng thứ ba trong cả nước, có các khu di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, đặc biệt là quần thể di tích Phố Hiến đã được Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Bên cạnh đó, tỉnh còn có cụm di tích Đa Hòa-Dạ Trạch, được Nhà nước xếp hạng là một trong những di tích lịch sử văn hóa quan trọng Quốc gia; Cụm di tích đền Phù Ủng, thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão; Cụm di tích thờ Tống Trân Cúc Hoa ở huyện Phù Cừ, Khu di tích thờ Hải Thượng lãn ông Lê Hữu Trác, hệ thống nhà tưởng niệm thờ các danh nhân như: khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám...

Ngoài những di tích lịch sử văn hóa, Hưng Yên còn có một kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bằng châu thổ sông Hồng với những làn điệu chèo, ca trù, trống quân mượt mà đằm thắm còn được lưu giữ tại các xã Vĩnh Khúc (Văn Giang), Dạ Trạch (Khoái Châu), Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên)... Các  làng nghề truyền thống như làng đúc đồng Lộng Thượng (Văn Lâm), làng chạm bạc Phù Ủng (Ân Thi), làng nghề làm hương xạ Cao Thôn (thành phố Hưng Yên), làng nghề mây tre đan, dệt thảm, thêu ren ở các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ.

Nhắc đến Hưng Yên, không thể quên được nhãn lồng Phố Hiến, cùng nhiều đặc sản ẩm thực nổi tiếng khác như hạt sen, chè hạt sen long nhãn, bún thang Phố Hiến, ếch om Phượng Tường, tương Bần, gà Đông Tảo, bánh răng bừa Phụng Công, bánh cuốn Mễ Sở…

Đa dạng, phong phú những yếu tố để tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, cuốn hút như  vậy, nhưng  tiềm năng và thế mạnh du lịch của Hưng Yên vẫn chưa được khai thác tương xứng và hiệu quả. Nguyên nhân là thiếu sự đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, dịch vụ các điểm du lịch đến quảng bá xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm du lịch… dẫn đến các điểm du lịch chưa thu hút du khách, đóng góp của ngành du lịch cho nền kinh tế chung của tỉnh còn thấp.

Để mở hướng đi bền vững cho ngành kinh tế giàu tiềm năng của Hưng Yên, ngày 24 và 25/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo "Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch Hưng Yên."

Hội thảo tập trung tìm đến các giải pháp  khắc phục cụ thể thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù và đặc trưng vùng miền, triển khai liên kết du lịch Hưng yên với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, hợp tác phát triển du lịch và khai thác tour, tuyến du lịch văn hóa tâm linh, liên kết phát triển tuyến du lịch đường sông Hà Nội- Hưng Yên (tour du lịch sông Hồng)…

Đây sẽ là những giải pháp thiết thực và hiệu quả để Hưng Yên-Phố Hiến triển khai kế hoạch đầu tư đúng mức và khai thác một cách khoa học, hiệu quả tiềm năng hiện hữu của du lịch tỉnh nhà. Phát triển nhanh,  bền vững gắn kết du lịch với bảo tồn các giá trị văn hóa và nỗ lực xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục