Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20

Theo xác minh của lực lượng chức năng Đồng Nai, 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 đều là phụ nữ, ngồi trên xe Fortuner biển kiểm soát 86A-052.91.
Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 ảnh 1Tại hiện trường, xe du lịch 7 chỗ ngồi bẹp rúm sau vụ va chạm. (Ảnh: TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 7/4, trên tuyến Quốc lộ 20 qua địa bàn xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương, theo xác minh của lực lượng chức năng Đồng Nai, 3 nạn nhân tử vong đều là phụ nữ ngồi trên xe Fortuner biển kiểm soát 86A-052.91.

Danh tính các nạn nhân tử vong là bà Ngô Thị Xuân (sinh năm 1967), bà Trần Thị Long (sinh năm 1950), cả hai cùng ngụ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và chị Trần Thảo Vi (sinh năm 1989, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Tài xế xe Fortuner bị thương nặng, kẹt trong buồng lái là Nguyễn Đắc Tâm (ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7/4, tại Km26+300 tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra làm 3 người chết, 2 người bị thương.

[Xe du lịch va chạm xe tải ở Đồng Nai, ít nhất 5 người thương vong]

Vào thời điểm trên, xe tải chở rau biển kiểm soát 49C-049.02 do tài xế Nguyễn Trọng Quốc Việt (sinh năm 1982, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt đi Dầu Giây.

Khi đến khu vực trên thì xe tải va chạm với xe du lịch hiệu Fortuner biển kiểm soát 86A-052.91 do tài xế Nguyễn Đắc Tâm điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong tại bệnh viện và 2 người khác bị thương nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục