Danh tính một số nạn nhân trong vụ rơi máy bay An-148 của Nga

Ngày 12/2, thông tin ban đầu về một số hành khách và phi hành đoàn xấu số trên chiếc máy bay chở khách An-148 gặp nạn hôm 11/2 ở Nga đã được xác nhận; trong đó có ba trẻ em.
Danh tính một số nạn nhân trong vụ rơi máy bay An-148 của Nga ảnh 1Máy bay Antonov-148 của Hãng hàng không Saratov tại sân bay Vladivostok, Nga ngày 9/2 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Metro.co.uk đưa tin, ngày 12/2, thông tin ban đầu về một số hành khách và phi hành đoàn xấu số trên chiếc máy bay chở khách An-148 gặp nạn hôm 11/2 ở Nga đã được xác nhận.

Trong số những người thiệt mạng trên chuyến bay, có ba trẻ em, trong đó cô bé Nadezhda Krasova mới 5 tuổi là nạn nhân nhỏ tuổi nhất.

Bé Krasova và mẹ là Oksana Krasova (32 tuổi) đều tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc này. Hai trẻ còn lại được xác định gồm Evgeny Livanov (12 tuổi) và Ilya Poletayev (17 tuổi).

[Nga hoàn tất công tác tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay An-148]

Những nạn nhân khác được xác định danh tính gồm 2 nữ tiếp viên hàng không Anastasia Slavinskaya (29 tuổi) và Viktoria Koval (21 tuổi), cùng cơ phó Sergey Gambaryan (34 tuổi).

Ngoài ra còn có một số hành khách khác bao gồm hai cô gái trẻ Ulyana Son, 28 tuổi, Kriskentia Alexeenko 25 tuổi, và bác sĩ Lyudmila Kovchuga (53 tuổi).

Hiện danh tính các nạn nhân còn lại đang được các lực lượng chức năng Nga tiếp tục xác minh.

Theo một số nguồn tin của Nga, trong số những người thiệt mạng trong vụ máy bay có các công dân của Thụy Sĩ, Azerbaijan và Kazakhstan.

Ngày 11/2, máy bay An-148 đang trên đường tới thành phố Orsk đã bị rơi vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo của Moskva.

Toàn bộ 65 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Đại diện của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận các điều tra viên của Ủy ban điều tra Liên bang Nga hiện vẫn đang nỗ lực làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục