Đảo chính ở Burkina Faso tước bỏ chức vụ Tổng thống lâm thời

Một quan chức quân đội giấu tên của Burkina Faso cho biết Tổng thống lâm thời Michel Kafando đã bị tước bỏ các chức vụ và chính phủ nước này đã bị giải tán.
Đảo chính ở Burkina Faso tước bỏ chức vụ Tổng thống lâm thời ảnh 1Biểu tình phản đối hành động giam giữ Tổng thống lâm thời Michel Kafando và Thủ tướng Isaac Zida của nhóm cận vệ tại Ouagadougou. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Theo Reuter, ngày 17/9, một quan chức quân đội giấu tên của Burkina Faso cho biết Tổng thống lâm thời Michel Kafando đã bị tước bỏ các chức vụ và chính phủ nước này đã bị giải tán.

Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước RTB, quan chức trên nói: "Chúng tôi đã thành lập một hội đồng dân chủ quốc gia có nhiệm vụ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và có sự tham gia của tất cả các bên."

Trong khi đó, phát biểu trên Đài RFI, Chủ tịch Quốc hội lâm thời Cheriff Sy tố cáo một "cuộc đảo chính" tại Burkina Faso sau khi nhóm cận vệ của tổng thống bắt Tổng thống Kafando cùng thủ tướng và "giải tán" các thể chế chính trị.

Ông cho rằng những gì đang xảy ra "rõ ràng là một cuộc đảo chính," đồng thời kêu gọi người dân "lập tức vùng lên " chống trả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục