Đảo chính tại Cộng hòa Abkhazia, Tổng thống Ankvab phải bỏ trốn

Những người biểu tình đối lập đã tấn công Phủ Tổng thống nước Cộng hòa Abkhazia và buộc Tổng thống vùng lãnh thổ tách khỏi Gruzia này, ông Alexander Ankvab phải chạy trốn.

AFP đưa tin, các hãng thông tấn Nga cho biết đêm 27/5, những người biểu tình đối lập đã tấn công Phủ Tổng thống nước Cộng hòa Abkhazia và buộc Tổng thống vùng lãnh thổ tách khỏi Gruzia này, ông Alexander Ankvab phải chạy trốn, đồng thời gọi đây là một âm mưu đảo chính.

Theo hãng tin Interfax, các nhóm đối lập đã chiếm Phủ Tổng thống Abkhazia trong đêm 27/5 sau khi diễn ra cuộc biểu tình với sự tham gia của khoảng 1.000 người và buộc ông Ankvab phải bỏ trốn.

Một trong những thủ lĩnh đối lập ở Abkhazia, ông Raul Khadjimba nói trước đám đông rằng một hội đồng điều hành "đã tiếp quản vai trò lãnh đạo của nước cộng hòa này."

Interfax dẫn lời ông Ankvab khẳng định: "Đây là một âm mưu đảo chính có vũ trang."

Trong khi hãng tin Ria Novosti dẫn phát biểu trên truyền hình của ông Ankvab nêu rõ: "Tôi không bỏ chạy mà vẫn ở Abkhazia. Lực lượng an ninh vẫn trung thành với chính quyền và đang triển khai các biện pháp bình ổn tình hình."

Hiện mới chỉ có Nga cùng với một số quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận Abkhazia là một nước độc lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục