Đạo diễn phim phỉ báng đạo Hồi từng đi "lừa đảo"

Hiện chưa rõ chính xác vì sao Nakoula Basseley Nakoula phải trình diện trước tòa, vì các tài liệu của tòa liên bang bị niêm phong.
Nakoula Basseley Nakoula, người được cho là đứng đằng sau bộ phim đã gây ra phẫn nộ khắp thế giới Hồi giáo, đã bị bắt ngày 227/9 (giờ Mỹ), theo văn phòng chưởng lý Los Angeles. Đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim “Innocence of Muslims” (tạm dịch là Sự vô tội của những người Hồi giáo) đã được lệnh trình diện trước tòa ở trung tâm Los Angeles, theo truyền thông địa phương. “Tôi có thể xác nhận rằng ông ấy đã bị tạm giam và đã có kế hoạch ra trước tòa như chúng tôi thông báo, tòa liên bang tại trung tâm LA,” Thom Mrozek thuộc Văn phòng chưởng lý Hoa Kỳ nói với AFP. Hiện chưa rõ chính xác vì sao Nakoula phải trình diện trước tòa, vì các tài liệu của tòa liên bang bị niêm phong. Các quan chức hiện đang điều tra liệu Nakoula có vi phạm các điều khoản quản chế đối với một tội trước đó hay không. Tòa án khu vực miền trung California nói những ai muốn có thể xem phiên điều trần qua một hệ thống video ở phòng xử án bên cạnh. Những quan ngại về sự an toàn của Nakoula đã lan rộng sau khi bộ phim của ông khiến người Hồi giáo khắp nơi nổi giận. Kể từ đó Nakoula đã đi ẩn náu. Nakoula, được cho là người đứng sau cái tên giả Sam Bacile, được liệt kê ở đề mục đạo diễn của phim “Innocence of Muslims,” từng bị tạm giam đầu tháng này vì nghi ngờ vi phạm quy định quản chế. Địa chỉ tạm trú của Nakoula là ở Cerritos, nam Los Angeles. Đoạn video 14 phút của ông, mô tả nhà tiên tri Mohammed như một kẻ tâm thần côn đồ, khiến nhiều người Hồi giáo nổi giận và gây ra làn sóng bài Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng và các phái bộ ngoại giao, trường học và cơ sở làm ăn của phương tây ở nhiều nước Hồi giáo bị tấn công.
Đạo diễn phim phỉ báng đạo Hồi từng đi "lừa đảo" ảnh 1
Bộ phim đã gây nên làn sóng giận dữ ở nhiều nơi (Nguồn: AFP)
Hồi tháng 2/2009, một tòa án liên bang đã tuyên Nakoula và những người khác tội lừa đảo 860 USD tiền trợ cấp xã hội.
* Diễn viên phim tiếp tục đi kiện
Vụ trình diện của Nakoula diễn ra một ngày sau khi một nữ diễn viên xuất hiện trong đoạn video, Cindy Lee Garcia, đệ đơn kiện yêu cầu YouTube và Google rút đoạn quảng cáo phim xuống. Garcia đã đệ đơn kiện ở Tòa thượng thẩm Los Angeles tuần trước, nhưng một thẩm phán từ chối thụ lý và ngày 27/9, cô đệ đơn kiện thứ hai ở tòa liên bang tại Santa Clarita, California. Nữ diễn viên này nói cô tin rằng mình đã đăng ký đóng một bộ phim có tựa đề Desert Warrior (Chiến binh sa mạc) với bối cảnh 2.000 năm trước, nhưng rồi sau đó mới nhận ra mình đã đóng một bộ phim phỉ báng đạo Hồi.
[Nữ diễn viên phim chống đạo Hồi: "Tôi đã bị lừa"]
Trong đơn kiện ban đầu, Garcia nói cô đã bị căng thẳng thần kinh, mất mát về tài chính và “sự hủy hoại với sự nghiệp và danh tiếng.” Nhưng thẩm phán Tòa thượng thẩm Los Angeles, Luis Lavin, bác bỏ yêu cầu của cô về việc ngăn chặn YouTube và Google tiếp tục chiếu các trích đoạn của cuốn phim. Phiên bản tiếng Anh của đoạn quảng cáo phim, đã được YouTube rút xuống ở nhiều nước, bao gồm nhiều đoạn đối thoại bị lồng tiếng chồng lên, và tên của nhà tiên tri Mohammed có vẻ đã được thêm vào sau đó. Garcia nói cô chỉ nhìn thấy bốn trang kịch bản và có hai ngày để tập cũng như không hề hay biết gì về nội dung tôn giáo của bộ phim./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục