Đạo đức nghề báo trong khai thác, xử lý nguồn tin

Nguyên nhân, biểu hiện vi phạm đạo đức nghề báo trong khai thác, xử lý nguồn tin đã được đưa ra phân tích tại hội thảo tổ chức ở Lạng Sơn.
Ngày 31/3, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo “Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin.”

Dự hội thảo có ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân các vi phạm đạo đức nghề nghiệp, các biểu hiện vi phạm, nhất là trong môi trường hoạt động báo chí tại địa phương; trao đổi kinh nghiệm của các nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh Lạng Sơn trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên và kinh nghiệm trong việc xử lý nguồn tin.

Cũng tại hội thảo này, các đại biểu sẽ đề xuất, kiến nghị những sáng kiến, kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục hội viên, góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo.

Ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Hội Nhà Báo, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đạo đức nghề báo trong hoạt động tác nghiệp, đặc biệt là trong khai thác và xử lý nguồn tin như “liều thuốc kháng sinh mạnh” cần thiết cho các nhà báo trong sự phát triển ngày càng nhanh của xã hội hiện nay.

Trong hoạt động tác nghiệp của mình, các nhà báo phải “tiên liệu” được đưa thông tin đến đâu, đưa như thế nào, đến mức độ nào, có khách quan và đảm bảo sự thật hay không… ; đây là một trong những vấn đề rất quan trọng của đạo đức nhà báo.

Trước đó, ngày 30/3, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức tọa đàm “Nhà báo trẻ với nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc” nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thống nhất của toàn đảng, toàn quân, toàn dân; biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến trong xây dựng bảo vệ chủ quyền của nhân dân khu vực biên giới./.

Thái Thuần (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục