"Đào tạo là phần quan trọng chiến lược cán bộ"

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang khẳng định công tác đào tạo cán bộ là phần rất quan trọng chiến lược cán bộ thời kỳ đổi mới.
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang khẳng định công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và nguồn nhân lực hành chính đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm; là một phần rất quan trọng trong tiến trình thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng của Học viện Hành chính, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, chiều 5/9, ông Sang nhấn mạnh, cải cách hành chính là lĩnh vực hết sức quan trọng đang được đặt ra trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ông cho rằng, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, nền hành chính nhà nước cần phải tiến hành cải cách sâu rộng.

Muốn vậy, ông Trương Tấn Sang đề nghị phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, có đạo đức trong sạch, lối sống lành mạnh và tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ.

Trước yêu cầu mới để đáp ứng mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiện đại và chuyên nghiệp, ông Trương Tấn Sang cho rằng Học viện cần thu hút các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, các nhà quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước tập trung trí tuệ đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, tiếp cận có chọn lọc khoa học hành chính tiên tiến của các nước có nền hành chính công phát triển phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính ở Việt Nam hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng Học viện Hành chính sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò là trung tâm của cả nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hành chính và nghiên cứu khoa học hành chính, góp phần hoàn thành mục tiêu của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục