Đào tạo nâng cao kỹ năng cho lao động xuất khẩu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tài trợ khóa học đào tạo lao động xuất khẩu thông qua Hiệp hội xuất khẩu lao động.
Hôm nay, ngày 10/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã ký kết tài trợ khóa học đào tạo cho lao động xuất khẩu thông qua Hiệp hội xuất khẩu lao động (Vamas)

Theo sự hợp tác này, Vamas sẽ triển khai cung cấp bộ giáo trình đào tạo được hỗ trợ hiệu quả bằng các minh họa đa phương tiện, gần gũi với người xem trên máy tính.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hợp tác, một hội thảo huấn luyện các đào tạo viên trong vòng 2 ngày cũng sẽ được tổ chức thường niên. Chương trình này sẽ áp dụng cho các công ty xuất khẩu lao động trên toàn quốc, huấn luyện trên 160 đào tạo viên từ nay đến hết năm 2010 nhằm nâng cao trình độ cho lao động Việt Nam chuẩn bị đi làm việc tại Đài Loan, U.A.E và Libya.

Mặt khác, chương trình cũng sẽ in cuốn cẩm nang những kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở các thị trường trên và cấp miễn phí cho người lao động.

Chương trình đào tạo bắt nguồn từ sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ mang đến các tiêu chuẩn thống nhất và áp dụng cho tất cả các công ty xuất khẩu lao động tại Việt Nam. Khi hoàn thành xong các chương trình đào tạo, người lao động Việt Nam sẽ được trang bị một cách toàn diện hơn khi tham gia vào thị trường lao động quốc tế.

Theo đánh giá của Hiệp hội xuất khẩu lao động, các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam hiện nay chưa chú trọng việc giáo dục định hướng và kỹ năng nghề nghiệp cho lao động.

Việc phát triển một đội ngũ lao động có đủ năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, được trang bị đầy đủ kỹ năng, nhận thức lẫn hành vi đúng đắn để không ngừng thích nghi với các yêu cầu ngày càng cao hơn của thị trường lao động là một việc làm hết sức quan trọng, ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu lao động đánh giá./.

Thông Chí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục