Đào tạo quản lý sỹ quan khu vực châu Á tại Hà Nội

Chiều 13/11, lễ ký kết Chương trình đào tạo quản lý sỹ quan khối thực thi pháp luật khu vực châu Á (ARLEMP) đã diễn ra tại Hà Nội.
Chiều 13/11, lễ ký kết Chương trình đào tạo quản lý sỹ quan khối thực thi pháp luật khu vực châu Á (ARLEMP) giữa nhà tài trợ là Cục Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và đơn vị đào tạo là Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, các khóa ARLEMP độc lập kéo dài tổng cộng 24 tháng sẽ được tổ chức tại Đại học RMIT Việt Nam, cơ sở Hà Nội. ARLEMP được thí điểm lần đầu tiên năm 2005 và sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2012.

Khóa ARLEMP tạo cơ hội trau dồi các kỹ năng giao tiếp và quản lý tổ chức, cũng như các kỹ năng quản lý đặc thù của ngành cảnh sát.

Các cán bộ cảnh sát cao cấp từ 23 đơn vị thực thi pháp luật bao gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Hongkong, Macau, Mông Cổ, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, Timor Leste và tất cả các nước Đông Nam Á sẽ đến cơ sở Hà Nội của RMIT Việt Nam để củng cố kỹ năng giao tiếp, quản lý trong 1 tháng.

Các bên cũng cam kết cho ra đời bản tin định kỳ dành cho các cựu học viên ARLEMP ở khu vực châu Á hiện nay, bao gồm 320 cán bộ cảnh sát cao cấp từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

Huy Long (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục