Đào xuân Nam Định khoe sắc hồng trên đất Thủ đô

Tết Nhâm Thìn đang đến gần, con đường nhỏ dẫn vào vườn đào Nam Mỹ tấp nập người bán kẻ mua, sắc hương ngày Tết đã ngập tràn nơi đây.
Tết Nhâm Thìn đang đến gần cũng là lúc người dân xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực (Nam Định) hối hả, tất bật hơn với công việc chăm sóc và cắt tỉa đào.

Với kinh nghiệm và đôi bài tay khéo léo, cần cù, giờ đây đào Nam Mỹ không chỉ là một thương hiệu đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong xã mà nó còn là một nét đẹp văn hóa của vùng đất nơi này.

Đối với người dân miền Bắc, để hương vị ngày Tết được trọn vẹn, đủ đầy có lẽ không thể thiếu đi sự có mặt của đào, loài hoa vốn được xem là biểu tượng của mùa Xuân, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, cho ước vọng về một cuộc sống yên ấm, no đủ.

Nam Mỹ những ngày này ngập tràn sắc hồng của những cánh đào. Xã Nam Mỹ có 8 xóm và là xã duy nhất ở Nam Định trồng đào. Hiện nay diện tích các vườn đào ở đây vào khoảng hơn 20ha với hơn 90.000 cây đào các loại.

Nghề trồng đào ở Nam Mỹ có từ khoảng 15 năm trở lại đây. Quy mô và diện tích trồng đào ngày càng mở rộng do việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp không đạt được hiệu quả.

Ở Nam Mỹ có rất nhiều loại đào khác nhau như đào bích lông kép, đào đơn, đào phai, đào thất thốn, đào bích kép...

Song những năm gần đây, do đặc tính của các loại đào và do nhu cầu, thị hiếu của người mua mà Nam Mỹ chỉ trồng hai loại đào ta là đào bích lông kép và đào phai.

Theo ông Lưu Văn Tạo, xóm 4 thì hai loại đào trên rất được ưa dùng do cây sống khoẻ, hoa nở đẹp và nhiều, một nhánh có thể nở từ 2-3 bông. Quan trọng nhất là hoa rất lâu tàn, cây hoa có thể chơi được trong 2 tháng.

Từ đầu tháng 12 âm lịch, không khí ở các vườn đào trở nên rất nhộn nhịp, đặc biệt là từ mùng 10 đến 25. Lý giải về điều này chị Trần Thị Hương, xóm 5 cho biết: Khách đến tận vườn mua hoa chủ yếu là người buôn hoa ở các tỉnh Nghệ An, Huế, Đà Nẵng.

Do đó, từ khoảng mùng 10 người ta đã đến chọn và mua hoa sau đó vận chuyển để kịp bán vào dịp Tết. Ngoài 25 thì thường không còn khách buôn tới vườn mua nữa, lúc đó những gia đình nào trồng cành sẽ cắt mang đi bán lẻ.

Thời tiết năm nay đối với sự phát triển của đào theo các hộ gia đình ở đây là thuận lợi hơn năm ngoái. Đến thời điểm này hơn 90% các vườn đào đã nở hoa đẹp vì vậy thời tiết ít có khả năng tác động, chỉ còn một số chủ vườn vẫn còn trông chờ vào thời tiết do hoa chưa nở.

Theo ông Nguyễn Văn Tịnh xóm 5 thì vườn đào nhà ông có 300 cây đã được khách mua hết từ vài hôm trước và hẹn 1, 2 ngày tới sẽ đến vận chuyển.

Ông cũng cho biết thêm, so với năm ngoái, năm nay tính đến thời điểm này phần lớn các vườn đã được mua hết chỉ chờ một vài ngày nữa là vận chuyển hết. Giá đào năm nay tăng so với năm ngoái từ 20-30%.

Cụ thể đào 1 năm tăng từ 120.000 đồng lên 150-160.000 đồng, đào 2 năm tăng từ 250.000 đồng lên 300-350.000 đồng. Bà Vũ Thị Huệ, xóm 4 chia sẻ gia đình tôi hiện có 30 cây đào để bán và cho thuê.

Giá bán thì loại đào 3-4 năm (đường kính 30cm) giá 3-4 triệu đồng còn loại đào 13-15 năm (đường kính 60cm) giá trên 10 triệu đồng. Còn cho thuê giá 3-4 triệu đồng với thời gian thường từ 20/12-15/1 âm lịch.

Đặc biệt, những năm gần đây nhiều hộ gia đình còn trồng loại đào ghép từ đào rừng và đào ta. Loại đào này gốc to, được uốn thế và thời gian trồng đến khi bán là 2 năm.

Anh Cù Văn Giang, xóm 5 cho biết vườn nhà anh có 20 cây đào ghép đường kính trung bình là 50cm. Đào ghép thời gian trồng dài, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn tuy nhiên khả năng chống chịu của loại đào này khá tốt, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên ổn định hơn. Giá bán các cây đào ghép này từ 10-15 triệu đồng, giá cho thuê 5-6 triệu đồng.

Anh Giang cũng cho biết thêm Hà Nội là thị trường tiêu thụ nhiều nhất của các loại đào lớn và đào ghép. Phần lớn gần Tết các cơ quan, trường học tới thuê về để trang trí.

Tết Nhâm Thìn đang đến gần, con đường nhỏ dẫn vào vườn đào Nam Mỹ tấp nập người bán, người mua. Nơi đây sắc hương ngày Tết đã ngập tràn hoà vào niềm vui lớn của người trồng đào Nam Mỹ ./.

Thùy Dung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục