“Đạp cho sướng” cùng người yêu xe đạp hai miền

Ngày 25/10 tới, The Hanoi Bicycle Collective phối hợp cùng người yêu xe đạp hai miền tổ chức phong trào Positive Mass-Đạp cho sướng.
Ngày 25/10 tới, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, The Hanoi Bicycle Collective phối hợp cùng những người yêu xe đạp hai miền sẽ tổ chức chương trình "Positive Mass – Đạp cho sướng."

Đây là cuộc tuần hành bằng xe đạp vì những ích lợi của loại hình phương tiện này đồng thời khuyến khích mọi người tham gia đạp xe như môn thể thao xanh và lành mạnh.

"Positive Mass" bắt nguồn từ một hoạt động quốc tế có tên gọi Critical Mass, được tổ chức vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng, tính đến nay hoạt động này đã được tổ chức thường kỳ tại hơn 300 thành phố trên thế giới. Cuộc tuần hành đầu tiên diễn ra tại San Francico năm 1992. Mục đích của Critical Mass không phải là việc đi đến đâu, mà là để lôi cuốn sự thu hút của mọi người đối với việc đạp xe trong thành phố.

Tại Việt Nam, "Positive Mass" có tên gọi là "Đạp cho sướng," sẽ được tổ chức mỗi thứ Sáu cuối cùng của các tháng vào lúc 20 giờ tại Nhà thờ Lớn. Đoàn tuần hành cùng xe qua các con phố của Hà Nội theo một lịch trình định sẵn với điểm kết thúc tại Nhà thờ Lớn. Tương tự, tại Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến và kết thúc sẽ là Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thông tin về The Hanoi Bicycle Collective:

The Hanoi Bicycle Collective do anh Guim Valls Teruel, đến từ Tây Ban Nha, người đã dành gần 3 năm đạp xe vòng quanh thế giới, đi qua hơn 20 nước bằng xe đạp điện và hiện đang sống tại Việt Nam, cùng vợ là nhà báo Nguyễn Thùy Anh thành lập.

Sau 22.500km trên chiếc xe đạp của mình, vợ chồng anh Guim mong muốn chia sẻ những kiến thức và niềm đam mê xe đạp tới cộng đồng những người yêu xe đạp ở Hà Nội.
PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục