Đập tan mọi chỉ trích, Denis Cheryshev dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Với 3 bàn thắng ghi được tới thời điểm hiện tại, tiền vệ đội tuyển Nga Denis Cheryshev đang cùng ngôi sao đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" tại World Cup 2018.
Đập tan mọi chỉ trích, Denis Cheryshev dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ảnh 1Cầu thủ Denis Cheryshev của Nga mừng bàn thắng vào lưới tuyển Ai Cập trong trận đấu bảng A Vòng chung kết World Cup 2018 ở Saint Petersburg (Nga) ngày 19/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Với 3 bàn thắng ghi được tới thời điểm hiện tại, tiền vệ đội tuyển Nga Denis Cheryshev đang cùng ngôi sao đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018.

Trong lượt trận thứ 2 của bảng A giữa chủ nhà Nga và Ai Cập, Denis Cheryshev đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 59, sau pha chạy chỗ di chuyển thông minh để đón đường chuyền của Mario Fernandes, góp phần đưa "Gấu Nga" vượt qua "Các Pharaoh" của siêu sao Mohamed Salah với tỉ số 3-1.

Trước đó, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Villareal (Tây Ban Nha) và cựu thành viên của "Dải ngân hà" Real Madrid là tuyển thủ đầu tiên lập cú đúp tại giải đấu lần này.

Ở trận đấu khai mạc, Denis Cheryshev được huấn luyện viên Cherchesov tung vào sân ở phút 24 sau khi Alan Dzagoev gặp chấn thương.

Chỉ ít phút sau, Cheryshev đã có pha xử lý bóng tinh tế qua 2 hậu vệ của Saudi Arabia trong vòng cấm địa ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở World Cup 2018. Và trong hiệp 2, cầu thủ này một lần nữa tỏa sáng với pha vuốt má ngoài không tưởng, qua đó giúp Nga giành chiến thắng kỷ lục trong trận mở màn của một kỳ World Cup.

Với phong độ nghèo nàn khi chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng cùng Villareal trong 2 mùa bóng vừa qua, Denis Cheryshev đã không được triệu tập lên đội tuyển và chỉ mới bắt đầu tham gia tập huấn cùng các đồng đội vào tháng 3 năm nay.

Rất nhiều người hâm mộ đã chỉ trích, phản đối quyết định của nhà cầm quân người Nga Stanislav Salamovich Cherchesov, do Cheryshev không thể hiện được nhiều trong màu áo câu lạc bộ và thường xuyên gặp chấn thương.

Tuy nhiên, Cheryshev đã đập tan tất cả mọi sự chỉ trích; dù chỉ đóng vai trò dự bị ở World Cup 2018 nhưng tiền vệ này đã biết tận dụng thời cơ và tỏa sáng trong 2 trận đầu tiên với đội bóng quê hương và đóng góp 3 bàn thắng chỉ trong 138 phút thi đấu, nhiều hơn 1 bàn so với 2 mùa giải thi đấu cho câu lạc bộ Villareal (thi đấu 35 trận).

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga hiện tạm dẫn đầu bảng A và là đội bóng có tới 99,99 % lọt vào vòng 1/8 sau 2 chiến thắng ấn tượng trước Saudi Arabia và Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục