Dập tắt vụ cháy hàng chục ha rừng keo tại Khánh Hòa

Theo ước tính ban đầu của Chủ doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hằng Nguyễn Thị Thu Hằng, có khoảng từ 60-70ha rừng keo trồng trên 4 năm tuổi bị cháy.

Ông Nguyễn Khương, Phó Chi cục Phụ trách Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến khoảng 16 giờ ngày 8/4, lực lượng kiểm lâm phối hợp với dân quân địa phương đã dập tắt được vụ cháy lớn thuộc khu rừng keo trồng của Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hằng ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm.

Theo ước tính ban đầu của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hằng, có khoảng từ 60-70ha rừng keo trồng trên 4 năm tuổi bị cháy.

Trước đó, chiều 7/4, tại khu rừng keo trồng của Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hằng đã xảy ra cháy và sau đó lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, đến sáng 8/4, tại khu rừng này tiếp tục xảy ra cháy, lửa lan nhanh ra khu vực xung quanh.

Nhận được tin báo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với lực lượng dân quân địa phương, người dân huy động phương tiện tập trung dập lửa nhưng gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp.

Nguyên nhân vụ cháy rừng của Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hằng đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có hàng nghìn hecta rừng có nguy cơ bị cháy cao do thời tiết hanh khô kéo dài, tập trung ở các huyện Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục