Đáp trả lệnh cấm visa, Nga trừng phạt nhiều tướng lĩnh Mỹ

Đáp trả lệnh cấm visa đối với các quan chức Nga, Bộ Ngoại giao Nga vừa công bố danh sách 12 công dân Mỹ bị cấm đến Nga trong đó có nhiều tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao của quân đội Mỹ.
Đáp trả lệnh cấm visa, Nga trừng phạt nhiều tướng lĩnh Mỹ ảnh 1Chuẩn Đô đốc Richard W. Butler. (Nguồn: week.manoramaonline.com)

Bộ Ngoại giao Nga vừa công bố danh sách 12 công dân Mỹ bị cấm đến Nga do phi phạm các vấn đề nhân quyền, trong đó có nhiều tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao của quân đội Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói Moskva quyết định mở rộng danh sách trừng phạt để đáp trả lệnh cấm visa đối với các quan chức Nga mà phía Mỹ vừa công bố.

Ông Lukashevich cho biết, trong danh sách trừng phạt của Nga là những công dân Mỹ liên quan trực tiếp tới vi phạm nhân quyền đối với tù nhân tại các nhà tù Mỹ dựng lên ở Guantanamo (Cuba) và Abu Greib ở Iraq.

Danh sách 12 quan chức bị cấm đến Nga đã được công bố trên website của Bộ Ngoại giao Nga.

Đứng đầu danh sách là Chuẩn Đô đốc Richard W. Butler, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ đóng quân tại căn cứ Guantanamo.

Tiếp theo là Trung tướng Ricardo Sanchez, Tư lệnh lục quân Mỹ tại Iraq giai đoạn 2003-2004, người chịu trách nhiệm chính về hoạt động của nhà tù đặc biệt Abu Greib ở Iraq; Giám đốc nhà tù Abu Greib Janis Leigh Karpinsky; Đại tá Steven L. Jordan, trưởng Đội hỏi cung tù nhân tại nhà tù Abu Greib.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục