Đạp xe 124km nhằm bảo vệ hai loài gấu quý hiếm

Sáng 26/1, Tổ chức Động vật châu Á sẽ tổ chức sự kiện đạp xe vì gấu, nhằm bảo vệ "ngôi nhà" của hai loài gấu quý hiếm ở Việt Nam.
Tổ chức Động vật châu Á (AAF) vừa cho biết, để bảo vệ “ngôi nhà” của hai loài gấu quý hiếm ngày 26/1 tới đây, đơn vị này sẽ tổ chức sự kiện “Ride for the Bears-Đạp xe vì Gấu.”

Hai loài gấu quý hiếm ở Việt Nam là gấu ngựa (tên khoa học là Ursus thibetanus) và gấu chó (tên khoa học là Helarctos Malayanus) đang đứng trước nguy cơ biến mất trong tự nhiên vì nạn buôn bán động vật hoang dã và ngành công nghiệp mật gấu. Hiện chỉ còn không quá 100 cá thể gấu ngoài tự nhiên.

Hoạt động này cũng nhằm chia vui cùng Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành chỉ đạo hoạt động và tiếp tục triển khai dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam.

“Thông qua sự kiện đạp xe vì gấu, chúng tôi hy vọng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng, nhất là giới trẻ tới công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã,” đại diện Tổ chức Động vật châu Á nói.

Bên cạnh đó, hoạt động này còn mang tới thông điệp “chấm dứt hoàn toàn các hoạt động nuôi gấu lấy mật hết sức tàn nhẫn cũng như tình trạng buôn bán mật gấu tại Việt Nam.”

Theo đó, hành trình đạp xe 124km vì ngôi nhà của hai loài gấu sẽ chính thức lăn bánh vào 6 giờ ngày 26/1 từ Công viên Nghĩa Đô, (Cầu Giấy, Hà Nội) về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Theo ước tính của Ban tổ chức, sẽ có khoảng hơn 70 cá nhân tham gia vào chương trình này, không giới hạn độ tuổi, giới tính và quốc tịch./.

Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục