Đạp xe kết nối Cây Di sản vùng du lịch sông Hồng

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Lễ xuất phát "Hành trình đạp xe kết nối Cây Di sản vùng du lịch đồng bằng sông Hồng," đã chính thức bắt đầu.
Nhằm bảo vệ cây di sản, quảng bá du lịch của các địa phương và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, sáng nay (29/6), tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức Lễ xuất phát trọng thể “Cuộc hành trình đạp xe kết nối Cây Di sản vùng du lịch đồng bằng sông Hồng." Đây là hoạt động đạp xe truyền thông có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 25 năm thành lập VACNE, hưởng ứng Năm Du lịch đồng bằng sông Hồng và kỷ niệm bốn năm sự kiện bảo tồn Cây Di sản. Tham gia hành trình đạp xe lần này, 25 tình nguyện viên (đủ mọi lứa tuổi) sẽ đạp xe đi qua 25 điểm có cây cổ thụ được công nhận là “Cây Di sản Việt Nam,” ở 10 tỉnh, thành phố trong lưu vực đồng bằng Sông Hồng gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, với tổng chiều dài khoảng 1.000 km. Tại các địa điểm của hành trình, đoàn tình nguyện viên sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức giao lưu với cộng đồng, tuyên truyền bảo vệ cây di sản, quảng bá du lịch của địa phương và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh.
Đạp xe kết nối Cây Di sản vùng du lịch sông Hồng ảnh 1
Các tình nguyện viên háo hức trước lúc đoàn xe lăn bánh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Cụ thể, trong thời gian 20 ngày, đoàn đạp xe truyền thông Môi trường sẽ tới thăm các cây di sản như: Cây Sanh Ma làng ở Suối Cốc (Lương Sơn, Hòa Bình), Rặng Ruối vua Ngô Quyền buộc voi ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Cây Đa làng Hổ Đội (Thái Thụy, Thái Bình), tập đoàn cây Lim ở đền Cao (Chí Linh, Hải Dương), Cụm Đa- Gạo miếu Nghè (Yên Lạc, Vĩnh Phúc)… Đặc biệt, tại Phú Thọ, sáng 3/7, đoàn đạp xe tình nguyện sẽ phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh, chính quyền huyện Lâm Thao tổ chức Lễ vinh danh Cây Di sản Việt Nam tại huyện này, và thăm hai cây Táu có niên đại trên 2.000 tuổi (đây là cây có niên đại lớn nhất trong số các cây Di sản đã được công nhận ở Việt Nam). Phát biểu chỉ đạo Lễ xuất phát, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sinh- Chủ tịch VACNE cho biết, hành trình đạp xe bảo vệ môi trường là hoạt động được tổ chức thường niên trong nhiều năm gần đây, và đã tạo ấn tượng tốt đẹp tại những địa phương đoàn đi qua. “Tiếp nối thành công từ những năm trước, Hành trình đạp xe lần này sẽ hướng đến việc nâng cao ý nghĩa bảo vệ sự ‘sống’ của hàng trăm cây di sản đã được công nhận và cần được bảo vệ tại các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hi vọng chuyến đạp xe lần này sẽ cất lên được tiếng nói chung về bảo vệ môi trường từ phía các tổ chức và người dân,” tiến sĩ Sinh nhấn mạnh./.
Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục