Đặt biển báo thi công thiếu hợp lý, xe khách đâm nát taluy đường

Ngày 25/11, tại khu vực đầu thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ tai nạn khiến chiếc xe khách của nhà xe Văn Minh chạy hướng Thái Bình-Đắk Lắk bị nát phần đầu.

Vào khoảng 23 giờ ngày 25/11, tại Km 1487 + 800 (khu vực đầu thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến chiếc xe khách biển kiểm soát 47B-005.78 của nhà xe Văn Minh chạy hướng Thái Bình-Đắk Lắk bị nát phần đầu, rất may hành khách trên xe không ai bị thương.

Tại hiện trường chiếc xe giường nằm bị nát phần đầu, cột đèn chiếu sáng bị đâm gãy, khu vực taluy đường bị cày nát.

Theo tài xế xe khách​ Nguyễn Như Đình, nguyên nhân vụ tai nạn là do đơn vị đang thi công đường là Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum đặt biển báo không hợp lý, vị trí đặt ngay đầu đường đôi khiến các tài xế không thể quan sát và xử lý kịp.

Bên cạnh đó, đoạn đường này ​có độ dốc cao, hệ thống đèn chiếu sáng của xe không thể chiếu xa để quan sát, khi tới gần thì không thể xử lý kịp để chuyển làn.

"Nếu lúc đó tài xế đánh lái mạnh thì sẽ lật xe, hậu quả khó lường," anh Nguyễn Như Đình khẳng định.

Nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên đoạn đường này cho biết, khu vực từ đèo Lò Xo tới trung tâm thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đang tu sửa hệ thống mặt đường, cầu cống nhưng việc bố trí các biển cảnh báo thi công nhiều chỗ đặt thiếu hợp lý, khó quan sát nên rất dễ xảy ra tai nạn.

Hơn nữa đoạn đường này hẹp, nhiều đèo dốc quanh co và phương tiện xe tải, xe đầu kéo lưu thông nhiều nên tình trạng thi công thiếu an toàn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục