Đạt doanh số ấn tượng

GM, Ford, Chrysler đạt doanh số ấn tượng tháng 3

Ba "đại gia" trong ngành xe hơi ở Mỹ là GM, Ford và Chrysler đã báo cáo kết quả kinh doanh tốt nhất tại thị trường này kể từ năm 2007.
Ba "đại gia" trong ngành sản xuất xe hơi ở Mỹ là GM, Ford và Chrysler đã báo cáo kết quả kinh doanh tốt nhất tại thị trường này kể từ năm 2007.

GM cho hay hãng đã có một tháng Ba làm ăn tốt nhất kể từ năm 2007 “nhờ sự phục hồi kinh tế và các sản phẩm mới” khi doanh số xe của hãng này tăng 6%, đạt 245.950 chiếc.

Trong một tuyên bố, người phụ trách bộ phận kinh doanh của GM Kurt McNeil cho hay: “Doanh số xe cỡ nhỏ đã tăng trưởng mạnh. Doanh số xe tải cũng được cải thiện.”

Trong khi đó, hãng Chrysler cho biết doanh số xe bán ra của hãng này trong tháng Ba cũng tăng 5%, đạt 171.606 chiếc. Đây là tháng thứ 36 liên tiếp, hãng này có mức tăng trưởng liên tiếp và đây cũng là tháng tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 12/2007.

Còn hãng xe Ford cũng công bố mức doanh số xe bán ra của hãng trong tháng 3 tăng 6%, đạt 236.160 chiếc.

Trang web chuyên về ôtô Edmunds.com dự báo tổng doanh số xe bán ra trong ngành ôtô Mỹ trong tháng Ba sẽ tăng 5,3% so với tháng Ba năm ngoái, đạt gần 1,5 triệu chiếc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục