Đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động năm 2015

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt ra mục tiêu sẽ tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu người lao động trong năm 2015, trong đó tạo việc làm trong nước 1,51 triệu người, xuất khẩu lao động 90.000 người
Đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động năm 2015 ảnh 1Năm 2014, cả nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động. (Ảnh: TTXVN)

Giải quyết việc làm trong năm 2015 cho 1,6 triệu người, trong đó tạo việc làm trong nước 1,51 triệu người, xuất khẩu lao động 90.000 người.

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến tình hình thực hiện năm 2014 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 về lĩnh vực lao động và người có công do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 22/1.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác của năm cũng đã được thống nhất thông qua như: Tuyển mới dạy nghề 2,15 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,7%-2% so với năm 2014, trong đó các huyện nghèo giảm 4%. 98,5% số gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân cư nơi cư trú…

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị trong năm 2015, ngành cần tập trung giải quyết việc làm, dạy nghề. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phải liên kết dạy nghề với các sàn giao dịch việc làm. Bên cạnh đó, cần tập trung rà soát, xây dựng các văn bản, chính sách để tiếp tục hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đối với vấn đề năng suất lao động, cần có sự nỗ lực của nhiều bộ ngành vì cải thiện năng suất lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Khoa học kỹ thuật, môi trường lao động... Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần tổng hợp ý kiến từ nhiều bộ ngành gửi trình Chính phủ.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2014, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng các chỉ tiêu kế hoạch về giảm nghèo, chăm sóc người có công, bảo vệ, chăm sóc trẻ em… cơ bản hoàn thành. Các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, tiền lương, cải thiện quan hệ lao động, quản lý lao động người nước ngoài làm việc ở Việt Nam có đổi mới và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như chỉ tiêu tạo việc làm chưa đạt kế hoạch đề ra; tình trạng các doanh nghiệp đưa người lao động ngoài nước vào làm việc ở Việt Nam chấp hành không đúng các quy định của pháp luật còn tương đối phổ biến. Tình trạng lao động thiếu việc làm, việc làm thu nhập thấp làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn. Trình độ tay nghề người lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp…/.

Trong năm 2014, cả nước đã giải quyết việc làm khoảng 1,6 triệu lao động, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,6% so với thực hiện năm 2013, trong đó: tạo việc làm trong nước khoảng 1,494 triệu lao động, đạt 98,8% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2013; xuất khẩu lao động khoảng 106 ngàn người.

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,8-2% so với cuối năm 2013 (từ 7,8% xuống còn 6-5,8%); riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,20% năm 2013 xuống còn 33,20% năm 2014) hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 2,6 triệu đối tượng xã hội./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục