“Đất nông lâm trường bị lấn chiếm cần trả về cho các địa phương”

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, để tránh tình trạng sử dụng đất tùy tiện, đất nông lâm trường bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích cần được trả về cho các địa phương quản lý.
“Đất nông lâm trường bị lấn chiếm cần trả về cho các địa phương” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

“Hiện nay, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất còn khá tùy tiện, nhiều khu đất để hoang, có nơi hoàn toàn mâu thuẫn, phá vỡ quy luật. Vì thế, đất nông lâm trường bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích cần được trả về cho các địa phương quản lý…”

Đây là một trong những giải pháp "thay đổi công tác quản lý đất đai" vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của Tổng cục Quản lý Đất đai, diễn ra ngày 27/12, tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, mặc dù công tác quản lý đất đai tại các địa phương đã có nhiều cải thiện, song tình trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai vẫn còn nhiều. Vì vậy, thủ tục hành chính về quản lý đất đai cần phải tiếp tục xem xét, cải thiện về chính sách, cải cách thủ tục hành chính liên quan.

Người đứng đầu ngành tài nguyên và môi trường cũng khẳng định, thời gian qua, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai tại các địa phương còn khá tùy tiện. Do đó, nếu chúng ta chỉ biết xây dựng các dự án mà không được quản lý chặt chẽ, không giải quyết tốt bài toán quản lý sẽ dẫn đến mất cân đối đất đai thế kỷ này và thế kỷ sau.

Trước thực trạng quản lý, sử dụng đất đai còn kém hiệu quả nêu trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiến nghị: "Quy hoạch đất đai phải giữ được đất cho tương lai phát triển. Mỗi khi sử dụng từng mét vuông đất, chúng ta cũng cần phải nghĩ đến việc sử dụng cho tương lai."

Ngoài ra, để góp phần quản lý đất đai hiệu quả hơn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu Tổng cục quản lý đất đai phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai đối với các trường hợp cụ thể, đặc biệt là các đơn vị, địa phương có khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai.

“Năm 2017 sắp tới, tôi đề nghị lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị tiếp tục phát huy sức sáng tạo, tiếp tục có những suy nghĩ đề xuất góp phần đưa ra được giải pháp đồng bộ, căn cơ nhất, tạo sức lan tỏa. Tôi mong muốn tinh thần 'kiến tạo, liêm chính và gần dân' của Chính phủ sẽ là tinh thần của Tổng cục quản lý đất đai nói riêng và toàn ngành nói chung trong chỉ đạo điều hành,” Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh./.

Trong năm 2016, Tổng cục Quản lý Đất đai đã triển khai thực hiện 5 đoàn thanh tra theo kế hoạch năm 2016 tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, An Giang và Lâm Đồng. Trực tiếp tổ chức kiểm tra việc thực hiện 24 kết luận thanh tra tại 4 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Long An, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả cho thấy việc thực hiện kết luận thanh tra tại các địa phương còn chậm và kéo dài, đến nay mới có 10/50 nội dung đã được xử lý xong (đạt 20%), 32/50 nội dung đang thực hiện xử lý (chiếm 64%), còn lại 8 nội dung chưa thực hiện xử lý (chiếm 16%).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục